(Baonghean.vn) - Quân đội Syria chuẩn bị bao vây Đông Ghouta; Tổng thống Nga Putin tuyên bố sử dụng vũ khí hạt nhân, Mỹ "thất vọng"; "Vũ khí lợi hại nhất" của ông Kim Jong-un sắp đặt chân tới Mỹ?'... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.
1. Tổng thống Nga Putin tuyên bố sử dụng vũ khí hạt nhân, Mỹ "thất vọng"
Tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của Nga Sarmat.
Giới chức Lầu Năm Góc phát biểu trước các nghị sĩ Mỹ rằng, họ cảm thấy “thất vọng” trước việc Tổng thống Putin tuyên bố về năng lực tên lửa vô song của Nga và xem đây là lời “đe dọa” tới Mỹ cùng các đồng minh.
“Theo tôi, tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin không hề gây bất ngờ mà chỉ gây thất vọng. Dù chúng ta biết được sự phát triển năng lực quân sự của Nga và xem đây là một phần trong học thuyết quân sự cũng như chương trình huấn luyện của Nga, nhưng thật thất vọng khi nhìn cách Tổng thống Nga sử dụng năng lực này theo cách của mình”, RT dẫn lời ông John Rood, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phát biểu trong cuộc thảo luận về Tình hình lực lượng chiến lược Mỹ và Đề xuất ngân sách tài khóa 2019.
Trong khi đó, Chỉ huy Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ, Tướng John Hyten nhấn mạnh, “tuyên bố của Tổng thống Putin không hề gây ngạc nhiên mà chỉ làm rõ thêm ý định của Nga trong việc phát triển vũ khí là để đe dọa và tấn công Mỹ cùng các nước đồng minh”.
2. "Vũ khí lợi hại nhất" của ông Kim Jong-un sắp đặt chân tới Mỹ?
Khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ cử em gái là cô Kim Yo-jong (bên phải) tới Mỹ trong thời gian tới.
Nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ cử em gái là cô Kim Yo-jong tới Mỹ để mở đường cho các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Washington và Bình Nhưỡng.
Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), đây là một trong số những nội dung được đại sứ Hàn Quốc Chung Eui-yong truyền tải tới Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster trong chuyến công tác tới Washington vào tuần này.
“Ông Kim Jong-un đã có một thông điệp nhưng không công khai để truyền đạt tới chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là một thông điệp đặc biệt và khác lạ. Tôi không biết liệu Mỹ có công khai thông điệp của ông Kim trước dư luận hay không”, SCMP dẫn lời quan chức Hàn Quốc giấu tên.
Cũng theo nguồn tin này, ông Chung sẽ trình bày “một số điều kiện từ phía Triều Tiên để tiến tới đối thoại song phương với Mỹ”.
3. Quân đội Syria chuẩn bị bao vây Đông Ghouta
Khói đen bốc lên từ khu vực do lực lượng phiến quân kiểm soát tại Đông Ghouta. Ảnh: AFP
Hãng thông tấn FARS của Syria dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết Quân đội Arab của Syria đã được triển khai tới gần thị trấn Douma, nơi đặt cơ sở đầu não của nhóm khủng bố Jeish al-Islam. Còn các đơn vị ủng hộ chính phủ Syria khác được thông báo là đã từ Beit Sawa tiến gần hơn tới Mesraba.
Theo FARS, các lực lượng này sẽ triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn vào 2 thị trấn này trong có thể “trong vài giờ tới” để đánh bại các nhóm khủng bố đang bám trụ tại đây. Trước đó, Đại tá quân đội Syria tự tin phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước ngày 7/3 rằng, người dân Đông Ghouta sẽ sớm trở về với “vòng tay bảo vệ” của chính phủ.
4. Anh xác định được chất độc sử dụng trong vụ ám sát cựu điệp viên Nga
Cảnh sát Anh gác bên ngoài một khu dân cư ở Salisbury, được cho có liên quan đến sự cố của cựu điệp viên Sergei Skripal ngày 6/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
AFP đưa tin cảnh sát Anh ngày 7/3 cho biết cựu điệp viên Nga hai mang Sergei Skripal cùng con gái của ông là nạn nhân của một vụ mưu sát bất thành bằng một chất độc thần kinh.
Phát biểu với báo giới, đại diện cảnh sát Metropolitan Mark Rowley nêu rõ: "Vụ việc này được coi như một tai nạn lớn liên quan tới âm mưu ám sát bất thành bằng việc sử dụng một chất độc thần kinh."
Theo cảnh sát, các thử nghiệm khoa học của các chuyên gia chính quyền đã xác định chất độc thần kinh cụ thể này, để "hỗ trợ tìm được nguồn gốc."
Tuy nhiên, ông Rowley nêu rõ: "Trong giai đoạn điều tra, tôi sẽ không cung cấp thêm thông tin về chất (độc) chính xác đã được xác định."Ngoài ra, ông Rowley cũng cho biết: "Hơn nữa, thật đáng tiếc, một sỹ quan cảnh sát, một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường cũng đang ở trong tình trạng nguy kịch".
5. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc sẽ tập trung vào quan hệ kiểu mới
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
Sáng 8/3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chủ trì họp báo thường niên trình bày tổng thể chính sách đối ngoại nước này.
Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, từ Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đến nay, Trung Quốc đã thể hiện chính sách ngoại giao nước lớn mang đặc sắc, khí phách và phong cách Trung Quốc. Chính sách này đã giúp Trung Quốc đạt được nhiều thành quả mang tính lịch sử và phát huy được vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích người dân cũng như phục vụ công cuộc cải cách mở cửa của đất nước.
6. Mỹ không kích tiêu diệt hàng chục phiến quân tại biên giới Afghanistan
Ảnh minh họa. Nguồn: dailytimes.com.pk
Theo THX, giới chức an ninh Pakistan ngày 8/3 xác nhận một máy bay không người lái của Mỹ đã phóng tên lửa tấn công một nơi ẩn náu của các tay súng Pakistan tại khu vực biên giới với Afghanistan, tiêu diệt 21 phiến quân.
Các quan chức tình báo cho biết, một máy bay không người lái của Mỹ hôm 7/3 đã phóng hai tên lửa vào nhóm phiến quân Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) tại khu vực Shaltan thuộc tỉnh Kunar của Afghanistan.
7. Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo châu Phi "đổ nợ" khi vay Trung Quốc
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) phát biểu tại buổi họp báo ngày 8/3 ở thủ đô Addis Ababa, Ethiopia. Ảnh: Reuters
Lời khuyến cáo được ông Tillerson đưa ra ngày 8/3 tại một buổi họp báo ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, trong khuôn khổ chuyến thăm châu Phi đầu tiên trên cương vị ngoại trưởng Mỹ.
"Chúng tôi không có ý muốn ngăn dòng tiền của Trung Quốc đổ vào châu Phi, nhưng các nước châu Phi cần phải cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản của những thỏa thuận cho vay (mà họ ký với Trung Quốc) để không đánh mất chủ quyền của mình" - Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời ông Tillerson phát biểu tại buổi họp báo.
Động thái của vị ngoại trưởng Mỹ có thể xem là nỗ lực mới nhất nhằm khôi phục vị thế của Mỹ tại lục địa đen, trong bối cảnh các nước tại đây đang dần ngả về phía Bắc Kinh để nhận viện trợ và đầu tư.
8. Malaysia tuyên bố tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370 sau 4 năm mất tích
Nguồn: Free Malaysia Today
Chính phủ Malaysia ngày 8/3 tái khẳng định cam kết tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines trong bối cảnh nỗ lực làm sáng tỏ một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không của nhân loại đã bước sang năm thứ 5.
Phát biểu tại một sự kiện, Bộ trưởng Vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, đợt tìm kiếm chiếc máy bay MH370 mới bắt đầu gần đây do Công ty Ocean Infinity của Mỹ dẫn đầu đã hoàn tất tìm kiếm một diện tích rộng 16.000 km2 trong tổng khu vực tìm kiếm rộng 25.000 km2 .