Quân đội Syria kiểm soát hoàn toàn vùng lãnh thổ gần Cao nguyên Golan

(Baonghean.vn) - TASS dẫn nguồn tin khẳng định, chiến dịch quân sự nhằm vào các phần tử chống khủng bố ở miền Nam Syria đã khép lại.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ngày 31/7, đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Syria Alexander Lavrentyev cho biết, quân đội chính phủ Syria đã hoàn toàn kiểm soát các khu vực lãnh thổ lân cận Cao nguyên Golan.

Ông Lavrentyev phát biểu: “Hiện nay, các đồn bốt của Syria đã được triển khai tới toàn bộ khu vực lãnh thổ gần đường biên giới giữa Israel và Syria tại Cao nguyên Golan và tại biên giới Jordan”.

Bên cạnh đó, ông nói thêm, chiến dịch triển khai nhằm vào các phần tử khủng bố ở miền Nam Syria cũng đã kết thúc.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng chiến dịch chống các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Jabhat al-Nusra tại miền Nam và Tây Nam Syria đã kết thúc”, ông Lavrentyev khẳng định.

“Vùng lãnh thổ xung quanh al-Quneitra, Daraa và dọc biên giới Syria - Israel - Jordan đã hoàn toàn sạch bóng khủng bố”, vị đặc phái viên này nhấn mạnh.

Tin mới