Quân đội Syria nắm giữ được kho vũ khí phong phú của những kẻ khủng bố

Quân đội Syria đã kiểm soát được kho vũ khí và các phương tiện liên lạc hiện đại rất ấn tượng. Đây là vũ khí được các chiến binh từ các nhóm "Jaish al-Islam" và "Lực lượng mang tên Ahmad al- Abdu" trong khu vực Đông Kalamune (phía đông bắc tỉnh Damascus) giao nộp để được ra khỏi vòng vây cùng với gia đình.

Một nguồn tin quân sự từ quân đội Syria cho Sputnik biết rằng "trong số các vũ khí đó có tên lửa do Trung Quốc sản xuất, đạn Canada, phương tiện liên lạc từ Pháp, cũng như bệ phóng cho hệ thống tên lửa phòng không "Strela" và "Islma-3", "Islam-5" do địa phương sản xuất".

"Kho vũ khí thu được có cả 30 xe tăng T-62, T-55, T-72, súng cối 60, 82 và 120 mm, cũng như pháo 122 và 130 mm, tên lửa "đất đối đất" và loại tên lửa phòng không "Cobra" - nguồn quân sự cho biết.
 "Kho vũ khí thu được có cả 30 xe tăng T-62, T-55, T-72, súng cối 60, 82 và 120 mm, cũng như pháo 122 và 130 mm, tên lửa "đất đối đất" và loại tên lửa phòng không "Cobra" - nguồn quân sự cho biết.
Quân đội Syria nắm giữ được kho vũ khí phong phú của những kẻ khủng bố.
Quân đội Syria nắm giữ được kho vũ khí phong phú của những kẻ khủng bố.

  • "Các chiến binh giao nộp các tên lửa bị đánh cắp năm 2014 từ kho số 559 và tên lửa "Scud" với thiết bị phóng mà chiến binh tự chế tạo".
    "Các chiến binh giao nộp các tên lửa bị đánh cắp năm 2014 từ kho số 559 và tên lửa "Scud" với thiết bị phóng mà chiến binh tự chế tạo". 

Tin mới