Quân khu 4: 6 tháng, quy tập gần 400 hài cốt liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Sáng 19/7, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2016.

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2016, Quân khu 4 triển khai đồng bộ, có chiều sâu, toàn diện trên các mặt công tác; điều động trên 6500 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 500 phương tiện xe máy, tàu thuyền tham gia giúp đỡ nhân dân chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; huấn luyện dân quân tự vệ cho trên 2.800 cơ sở; tổ chức 173 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh  cho hơn 13 nghìn người; quy tập được 393 hài cốt liệt sĩ ở Lào và trong nước; giải quyết các chế độ chính sách cho gần 8 nghìn trường hợp.

hiếu tướng Trần Tiến Dũng – Phó Chính ủy, trưởng ban chỉ đạo 1237 Quân khu kiểm tra đội quy tập đang tìm kiếm hài sốt liệt sĩ tại địa bàn huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn.
Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 kiểm tra hoạt động của đội quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa bàn huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Trong 6 tháng cuối năm 2016, Quân khu 4 tiếp tục quán triệt, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, theo dõi, nắm dự báo đúng tình hình; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra từ cơ sở; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Hồ Việt

TIN LIÊN QUAN

Tin mới