Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác phòng chống bão số 2

(Baonghean.vn) - Sáng 16/7, đoàn công tác Quân khu 4 do Đại tá Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn cùng Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 2 tại thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc.

 » Bão số 2: Nghệ An cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi từ hôm nay (16/7)

Cán bộ chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh giúp ngư dân di dời tàu bè vào khu vực an toàn. Ảnh: Hoàng Anh
Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh giúp ngư dân di dời tàu bè vào khu vực an toàn. Ảnh: Hoàng Anh

Tỉnh Nghệ An có 386 phương tiện, 2.601 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tính đến 6h ngày 16/7, các tàu đã vào trú ẩn an toàn. Các phương tiện hoạt động ngoài tỉnh và vùng đánh cá chung gồm có 132 phương tiện/1.614 lao động, phương tiện neo đậu tại bến có 3.394 phương tiện, 14.308 lao động.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đại tá Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh các công tác chuẩn bị phòng chống, đối phó với cơn bão số 2. Đồng chí nhấn mạnh cần tăng cường nắm bắt tình hình, thông tin lưu động về mức độ di chuyển của cơn bão; đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức chằng chống nhà cửa, kho tàng, cây cảnh trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Đồng chí Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác trực ban, trực chỉ huy, tổ chức các đội tuyên truyền thông tin tình hình cơn bão số 2 và các hoạt động phòng chống đến tận mỗi nhà dân.

                                                               Hoàng Anh

(Bộ CHQS Nghệ An)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới