Quân khu 4 dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 2018), 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 2018), sáng 21/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn và Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Đoàn cán bộ dâng hương do Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dẫn đầu.
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa, thắp hương tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Trần Dũng
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa, thắp hương tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Trần Dũng

Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu 4 bày tỏ lòng thành kính, tri ân và biết ơn sâu sắc sự cống hiến, hy sinh suốt đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Phát huy truyền thống vẻ vang 74 năm Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 luôn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong nhiều năm qua, LLVT Quân khu 4 đã lập được nhiều thành tích trên các lĩnh vực, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương 6 tỉnh Bắc Trung Bộ củng cố, tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc.

Đồng thời, chủ động đấu tranh làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng địa bàn, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương 6 tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Vinh. Ảnh: Trần Dũng
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Vinh. Ảnh: Trần Dũng

Thời gian tới, LLVT Quân khu 4 tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tập trung xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh.

Chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia giúp đỡ nhân dân thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền vận động quần chúng, giúp dân xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp, triển khai giúp bạn Lào theo chương trình ký kết, qua đó, tiếp tục xây dựng tình đoàn kết Việt - Lào ngày càng phát triển.

Tin mới