Quân khu 4 điều động lực lượng, phương tiện khẩn trương vào Nam chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam, ngày 22/8, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng đã quyết định điều động lực lượng, phương tiện của Quân khu 4 vào Nam chống dịch. Sáng 23/8, Quân khu 4 khẩn trương thi hành mệnh lệnh trên.

Theo đó, sáng 23/8, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động trước mắt 14 nhân viên quân y, lái xe cùng 7 xe cứu thương thuộc các đơn vị của Quân khu 4 khẩn trương hành quân vào Nam tăng cường cho Quân khu 7. 

Đây là các quân nhân có đầy đủ về năng lực chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm, đủ sức khỏe để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19. Trước đó, lực lượng quân y, lái xe các bệnh viện, trạm xá quân y thuộc Quân khu 4 đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và tập huấn đầy đủ về công tác phòng, chống dịch.
Bộ Tư lệnh Quân giao nhiệm vụ cho lực lượng tăng cường vào Nam.
Bộ Tư lệnh Quân Khu 4 giao nhiệm vụ cho lực lượng tăng cường vào Nam.  Ảnh: Lê Thắng 
Lực lượng tăng cường vào nam ngày 23/8 là quân y, lái xe cứu thương của Bệnh viện Quân y 4, Bệnh xá Quân y các đơn vị thuộc Quân khu 4.
Lực lượng tăng cường vào Nam ngày 23/8 là quân y, lái xe cứu thương của Bệnh viện Quân y 4, Bệnh xá Quân y các đơn vị thuộc Quân khu 4. Ảnh: Lê Thắng 
Chuẩn bị vật chất trước lúc hành quân
Chuẩn bị vật chất trước lúc hành quân.Ảnh: Lê Thắng

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 trao quà của Bộ Tư lệnh Quân khu cho lực lương lên đường làm nhiệm vụ.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 trao quà của Bộ Tư lệnh Quân khu cho lực lượng lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Lê Thắng 
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 động viên lực lương lên đường làm nhiệm vụ.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4 động viên cán bộ, chiến sỹ trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Lê Thắng 

Giao nhiệm vụ cho lực lượng quân y, nhân viên phục vụ, Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 yêu cầu các quân nhân chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích  của “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác, phục vụ người bệnh bằng trí tuệ, năng lực của người thầy thuốc quân y, mang theo lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, góp phần cùng địa phương, đơn vị bạn chiến thắng dịch Covid-19./.

Tin mới