Quân khu 4 quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin

(Baonghean.vn) - Từ nguồn tin của ông Lê Văn Lập, ở thôn Tân Tiến, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, từ ngày 11-13/12/2020, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337, Quân khu 4 đã tổ chức tìm kiếm và quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại bản Cheng, xã Tân Liên.

Các hài cốt được tìm thấy trong tăng, nằm ở độ sâu khoảng 1 mét, kèm theo một số di vật như cúc áo, dây thắt lưng bộ đội, gương... Trong đó một hài cốt liệt sĩ có kèm theo chiếc bút khắc dòng chữ "quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược quân khu 4", một chiếc bút khắc dòng chữ không rõ nghĩa, tất cả các hài cốt tìm thấy đều chưa xác định được danh tính. Theo ông Lập cho biết địa bàn này trước đây đã cất bốc được hài cốt liệt sĩ.

Nhân viên Đội quy tập Đoàn KT-QP 337 cất bốc hài cột liệt sĩ vừa tìm thấy
Nhân viên Đội quy tập Đoàn KT-QP 337 cất bốc hài cột liệt sĩ vừa tìm thấy. Ảnh: Mạnh Hùng 
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 xin thông báo để đồng đội, các tổ chức cơ quan, đoàn thể, người dân cả nước ai biết thông tin về hài cốt liệt sĩ nói trên phối hợp cùng đơn vị để xác định danh tính các liệt sĩ.
Một số di vật như dây thắt lưng, cúc áo… kèm theo các hài cốt vừa tìm thấy
Một số di vật như dây thắt lưng, cúc áo… kèm theo các hài cốt vừa tìm thấy. Ảnh: Mạnh Hùng 
Chiếc bút khắc dòng chữ
Chiếc bút khắc dòng chữ "quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược quân khu 4". Ảnh: Mạnh Hùng 
Chiếc bút khắc dòng chữ không rõ nghĩa
Chiếc bút khắc dòng chữ không rõ nghĩa. Ảnh:Mạnh Hùng 
Mọi thông tin liên hệ:
Thiếu tá Trịnh Hồng Nam, Đội trưởng Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337.
Số điện thoại: 0365.536.435.

Tin mới