Quân khu 4 và 6 tỉnh Bắc miền Trung ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 3/1, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 giữa Quân khu và 6 tỉnh.

Đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tư lệnh Quân khu; Đại tá Đoàn Xuân Bường – Phó Chính ủy Quân khu; đại diện Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2022, mặc dù tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông có nhiều diễn biến mới, phức tạp và khó lường; trong nước các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến tham luận về phối hợp trong thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến tham luận về phối hợp trong thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự. Ảnh: Công Kiên

Công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả, phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Phối hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh; quốc phòng – an ninh với kinh tế - xã hội. Các tỉnh đã chú trọng phối hợp với Quân khu trong việc khảo sát, thẩm định, góp ý vào 105 dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến quốc phòng – an ninh theo đúng quy định.

Phối hợp xây dựng lực lượng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thường xuyên phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng cơ quan quân sự các cấp. Tổ chức khảo sát, lập kế hoạch tổng thể xây dựng hệ thống công trình quốc phòng giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo, triển khai xây dựng công trình chiến đấu hiệu quả…

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Bên cạnh đó, việc phối hợp tổ chức huấn luyện, diễn tập, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và công tác dân vận; phối hợp thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội cũng đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp

Năm 2023 dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá; thời tiết cực đoan, khó lường, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Hội nghị xác định phương hướng tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 kết luận hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 kết luận hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xử lý thắng lợi mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Trên cơ sở đó, hội nghị đã thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong năm 2023.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo 6 tỉnh ký kết Biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023. Ảnh: Công Kiên

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo 6 tỉnh ký kết Biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023. Ảnh: Công Kiên

Kết luận hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu và các tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời, lưu ý các bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023.

Nâng cao công tác tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng…

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo 6 tỉnh đã ký kết Biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 giữa Quân khu và 6 tỉnh.

Tin mới