Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An bàn giải quyết đất quốc phòng còn tranh chấp

(Baonghean.vn) - Ngày 22/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giải quyết đất quốc phòng bị cấp chồng lấn, xâm canh, lấn chiếm (đất quốc phòng còn tranh chấp) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hồ Việt
  Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 và đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Hồ Việt
Thực hiện Chỉ thị 90/CT-BQP ngày 16/8/2012 của Bộ Quốc phòng về quản lý sử dụng đất quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị có các điểm đất đất quốc phòng còn tranh chấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, chức năng của địa phương các cấp, tổ chức khảo sát thực địa, tổ chức hội nghị thống nhất lộ trình giải quyết.
Đến nay, tỉnh Nghệ An đã giải quyết cơ bản được một số điểm đất quốc phòng còn tranh chấp bàn giao cho các đơn vị Quân khu 4, còn lại một số điểm đất quốc phòng còn tranh chấp chưa giải quyết được.
Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị UBND tỉnh Nghệ An có biện pháp chỉ đạo quyết liệt các địa phương có liên quan, để các đơn vị Quân khu 4 hoàn thành việc đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thu hồi các điểm đất còn tranh chấp.
Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Việt
Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Việt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng đề nghị các đơn vị thuộc Quân khu 4 đứng chân trên địa bàn tỉnh cần quản lý tốt thực trạng diện tích đất ổn định ở đơn vị; còn những diện tích chưa lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị Quân khu 4 chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện lập hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị.
Đối với diện tích đất quốc phòng đang còn tranh chấp của các đơn vị thuộc Quân khu 4, đồng chí Đinh Viết Hồng giao nhiệm vụ cho UBND các huyện, các sở, ban, ngành liên quan cần ưu tiên, chủ động rà soát quy hoạch, khảo sát, lập hồ sơ, triển khai tích cực các phương án đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và ấn định thời gian bàn giao đất cho các đơn vị Quân khu 4.
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Việt
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Việt
Kết thúc hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Nghệ An thống nhất tăng cường quản lý tốt đất quốc phòng, chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị Quân khu 4 đúng trình tự, thời gian và đúng quy định của Nhà nước.

Tin mới