Quân khu 4: Xây dựng hơn 2.000 nhà tình nghĩa trong 70 năm qua

(Baonghean.vn) - Trong 70 năm qua, ngành Chính sách Quân đội đã giải quyết chế độ trên 700.000 đối tượng tham gia kháng chiến với số tiền trên 2.230 tỷ đồng, xây dựng hơn 2.000 nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách quân đội.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”, trong 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên trong ngành Chính sách Quân đội đã xây dựng nên truyền thống “Đoàn kết chặt chẽ, tận tuỵ công tác, chủ động sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động, thương binh và xã hội” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho các đồng chí làm công tác chính sách Quân khu qua các thời kỳ. Ảnh: Lê Thắng
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động, thương binh và xã hội” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho các đồng chí làm công tác chính sách Quân khu qua các thời kỳ. Ảnh: Lê Thắng

Thực hiện công tác chính sách, chính sách hậu phương Quân đội trong thời kỳ mới, cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu 4 và nhân dân trên địa bàn đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Nổi bật là đã tìm kiếm, cất bốc quy tập được trên 38.000 phần mộ liệt sỹ trên đất bạn Lào và trong nước; đóng góp gần 30 tỷ đồng xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; giải quyết chế độ cho các đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho trên 700.000 đối tượng với số tiền trên 2.230 tỷ đồng; xây dựng hơn 2.000 nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách...

Tại buổi gặp mặt, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho 68 đồng chí làm công tác chính sách Quân khu qua các thời kỳ./.

Lê Thắng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới