Quân nhân Nga giám sát hành động của tàu chiến Hải quân Mỹ ở Biển Đen

(Baonghean.vn) - Bộ Quốc phòng Nga thông báo, tàu tuần tra Pytlivyi thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đang giám sát hành động của đại chiến hạm Hải quân Mỹ Fort McHenry, con tàu cỡ lớn đi vào khu vực Biển Đen từ ngày hôm qua 6/1.
Đại chiến hạm Hải quân Mỹ Fort McHenry. Ảnh: AP
Đại chiến hạm Hải quân Mỹ Fort McHenry. Ảnh: AP
Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, tàu tuần tra Pytlivyi của Hạm đội Biển Đen đang tiến hành một loạt biện pháp giám sát hành động của chiến hạm vận tải-đổ bộ cỡ lớn Fort McHenry của Hải quân Mỹ.

Thông báo lưu ý, đại chiến hạm đổ bộ của Hải quân Mỹ hiện diện ở Biển Đen kể từ 21 giờ ngày 6/1 theo giờ Moskva (1 giờ ngày 7/1 theo giờ HN). Phó Đô đốc Lisa M.Franchetti – Chỉ huy Hạm đội Số 6 của Mỹ cho hay, việc chiến hạmFort McHenry đi qua Biển Đen chứng tỏ cam kết đảm bảo an ninh ở vùng biển này.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Đại diện Đặc biệt của Mỹ phụ trách vấn đề Ukraine Kurt Volker nhấn mạnh, Washington cần cân nhắc khả năng tăng cường hiện diện ở Biển Đen.

Tin mới