Quan tâm đến các địa bàn phát sinh đơn thư, khiếu kiện

(BaoNghean.vn) - Chiều 7/5,  HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi giám sát tình hình kết quả thực hiện các kiến nghị của thường trực HĐND tỉnh tại Thanh tra tỉnh.

Toàn cảnh buổi giám sát
Toàn cảnh buổi giám sát

Qua giám sát cho thấy Thanh tra tỉnh đã thực hiện công tác thanh tra đúng với thẩm quyền và các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh. Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh,  năm 2014, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp 5.635 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai phát sinh trên địa bàn tỉnh năm qua là 7.359 đơn, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2013.  Năm 2014,  toàn tỉnh đã giải quyết được  202/208 vụ việc khiếu nại phát sinh thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 97%, giải quyết được 150/155 vụ việc tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 96,8%.

 Thanh tra tỉnh đã bám sát 3 nội dung trong kiến nghị của HĐND tỉnh tại báo cáo số 34/BC- HĐND, trong đó  công tác tiếp dân tại các cấp, các ngành được thực hiện một cách thường xuyên nghiêm túc, phân loại xử lý đơn thư có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Thái An Chung - HĐND tỉnh nêu môt số thông tin còn chưa được đề cập trong báo cáo
Đồng chí Thái An Chung - HĐND tỉnh nêu một số thông tin còn chưa được đề cập trong báo cáo
Đồng chí Lê Anh Sơn- Phó Chánh Thanh tra Tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của HĐND tỉnh
Đồng chí Lê Anh Sơn- Phó Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của HĐND tỉnh

Đơn thư của công dân được cán bộ tiếp dân tập trung về một đầu mối, được chuyển đến đúng các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, vẫn còn xảy ra. Một số vụ việc chất lượng kiểm tra, xác minh, kết luận chưa cao, phải kiểm tra rà soát nhiều lần. Vẫn còn tình trạng cán bộ lãnh đạo ngại tiếp dân, đối thoại với công dân.

Đồng chí Nguyễn Hữu Trường Chánh Văn phòng HĐND tỉnh phát biểu về chất lượng thực hiện ba nội dung kiến  nghị của HĐND
Đồng chí Nguyễn Hữu Trường - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh phát biểu về chất lượng thực hiện ba nội dung kiến nghị của HĐND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Chí Nhâm - Chánh Thanh tra Tỉnh giải trình một số ý kiến của HĐND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Chí Nhâm - Chánh Thanh tra tỉnh giải trình một số ý kiến của HĐND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Đức Thành đại diện MTTQ nêu ý kiến về vấn đề gia tăng các vụ việc khiếu kiện đất đai trong thời gian gần đây
Đồng chí Nguyễn Đức Thành đại diện MTTQ nêu ý kiến về vấn đề gia tăng các vụ việc khiếu kiện đất đai trong thời gian gần đây
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn kết luận tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn kết luận tại hội nghị

Kết luận tại buổi giám sát Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó chủ tịch HĐND tỉnh khẳg định: Trong thời gian tới Thanh tra tỉnh cần tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, ngành cũng cần rà soát xem việc phổ biến giáo dục pháp luật cho công dân đã đạt hiệu quả chưa; quan tâm những địa bàn, ngành phát sinh  nhiều đơn thư, khiếu nại tố cáo. Bên cạnh đó cần kiểm tra các vụ việc khiếu kiện đông người vượt cấp dai dẳng nhiều năm là nguyên nhân do đâu, từ đó có phương pháp giải quyết dứt điểm.

 Thanh Nga

Tin mới