Quần thể cây cổ thụ gần 700 năm tuổi trong khuôn viên đền thờ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Nằm phía sau khuôn viên đền thờ Thái sư Cương quốc công Nguyễn Xí ở xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) có 3 cây cổ thụ gần 700 năm tuổi. Người dân địa phương vẫn quen gọi là cây lồ ô. 

3
Cần 3 người mới ôm xuể gốc cây lồ ô.
BQL
BQL đền thờ Nguyễn Xí cho biết, những cây cổ thụ này có từ trước khi xây dựng đền. Năm 2015, qua khảo sát, kiểm tra Hội sinh vật cảnh Việt Nam đã xác định những cây này hơn 600 năm tuổi. 
2
Cả 3 cây lồ ô tán rộng thân rắn chắc, quả khi chín có thể ăn được.
4
 Lớp vỏ của cây xù xì qua biến động của thời gian
1
Giữa khu vực rậm rạp cây nổi bật hẳn với gốc lớn, thân cao. 
9
1 trong 3 cây lồ ô đã bị gió bão quật gãy ngọn nhưng vẫn vững chãi, xanh tốt
7
Rễ cây mọc nổi trên đất tựa như mình con trăn khổng lồ.
6
Những rễ cây vươn dài trên mặt đất
Các cây lồ ô cổ thụ càng tăng Cùng với ngôi đền Nguyễn Xí với lịch sử gần 550,
Với những cây lồ ô cổ thụ, tô điểm cho ngôi đền Nguyễn Xí (gần 550 năm) trở nên thâm nghiêm và lưu giữ nhiều giá trị lịch sử trên mảnh đất Nghệ An.

Vương Vân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới