Quán triệt Hiệp định và Nghị định thư về quản lý biên giới Việt Nam - Lào

(Baonghean.vn) - Sáng 9/2, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ phối hợp với Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Hiệp định quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu biên giới đất liền và Nghị định thư về đường biên giới, mốc quốc giới Việt Nam – Lào.

Dự hội nghị có đồng chí Thái Xuân Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy  ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Tham dự hội nghị, có đại diện Lãnh đạo Ủy ban Biên giới quốc gia – Bộ Ngoại giao Việt Nam; Lãnh đạo Phòng Biên phòng – Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Lãnh đạo Vụ Biên giới phía Tây - Ủy ban Biên giới quốc gia và lãnh đạo các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phương Thúy
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thúy

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt 57 điều và 10 chương của Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào, bao gồm những nội dung như: quản lý, duy trì và bảo vệ đường biên giới; quản lý và sử dụng vùng nước biên giới; quản lý hoạt động sản xuất và xây dựng tại vùng biên giới; xuất, nhập qua biên giới và cư trú trong khu vực biên giới; cửa khẩu và quản lý cửa khẩu biên giới; giải quyết sự kiện biên giới; cơ chế tổ chức thực hiện hiệp định...

Các đại biểu cũng được quán triệt 15 điều của Nghị định thư về đường biên giới về mốc quốc giới Việt Nam - Lào, có hiệu lực từ ngày 5/9/2017, bao gồm những nội dung như: quy định chung về đường biên giới giữa hai nước; mô tả vị trí mốc quốc giới, cọc dấu và hướng đi của đường biên giới; kiểm tra, bảo vệ và quản lý đường biên giới, mốc quốc giới và cọc dấu...

Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Thái Xuân Dũng quán triệt Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt - Lào và Nghị định thư về đường biên, mốc quốc giới Việt- Lào. Ảnh: Phương Thúy
Phó chủ nhiệm Ủy  ban Biên giới quốc gia Thái Xuân Dũng quán triệt Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt - Lào và Nghị định thư về đường biên, mốc quốc giới Việt- Lào. Ảnh: Phương Thúy

Dịp này, Sở ngoại vụ cũng triển khai Kế hoạch 336/KH-UBND.NC của UBND tỉnh về triển khai thực hiện 2 văn kiện pháp lý trên với mong muốn không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, bình đẳng hợp tác cùng có lợi và đoàn kết giúp đỡ nhau vì một đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Khu vực biên giới Việt Nam - Lào có vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với quốc phòng, an ninh và kinh tế - xã hội của hai nước.

Riêng tỉnh Nghệ An có đường biên giới tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng; Bôlykhămxay và Hủa Phăn nước CHDCND Lào với chiều dài 419,5 km.

Hoạt động tăng dày cột mốc biên giới Việt - Lào. Ảnh tư liệu
Hoạt động tăng dày cột mốc biên giới Việt - Lào. Ảnh tư liệu

Địa hình khu vực biên  giới Việt Nam - Lào tương đối đa dạng, phức tạp. Trong những năm qua được sự đầu tư của Chính phủ, các bộ, ngành nên cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới 2 nước Việt Nam - Lào nói chung và đoạn qua tỉnh Nghệ An nói riêng không ngừng được nâng cao, công tác triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Lào được tổ chức hiệu quả..

Tin mới