Quảng Bình dựng sản phẩm du lịch từ phim King Kong

Năm 2017, ngành du lịch Quảng Bình sẽ đưa vào nhiều sản phẩm du lịch mới như trường quay phim Kong, hang động mới và lựa chọn quảng bá du lịch trên TripAdvisor.

Quảng Bình tiếp tục đưa thêm hang động mới vào khai thác du lịch trong năm 2017. Ảnh: Hoàng Táo
Quảng Bình tiếp tục đưa thêm hang động mới vào khai thác du lịch trong năm 2017. Ảnh: Hoàng Táo

Ngày 16/12, UBND Quảng Bình tổ chức Sơ kết một năm chương trình hành động du lịch Quảng Bình 2016-2020.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho hay sẽ đưa ra nhiều sản phẩm du lịch mới mẻ trong năm 2017, như xây dựng các sản phẩm liên quan đến bộ phim bom tấn Kong: Skull Island từng được quay tại tỉnh này vào tháng 2, khai thác thêm hang động mới trong năm 2016.

Ngoài ra, để tăng cường khách quốc tế đến vương quốc hang động, tỉnh Quảng Bình quảng bá các điểm đến trên trang TripAdvisor trong 2 năm, mở thêm 2 đường bay nội địa đến Cam Ranh và Cát Bi cùng một số đường bay quốc tế theo hình thức thuê bao chuyến.

Những cảnh liên quan đến nơi từng được chọn làm phim Kong cũng được tỉnh Quảng Bình dự kiến đưa vào du lịch. Ảnh: Hoàng Táo
Những cảnh liên quan đến nơi từng được chọn làm phim Kong cũng được tỉnh Quảng Bình dự kiến đưa vào du lịch. Ảnh: Hoàng Táo

Quảng Bình tổ chức lễ hội hang động lần thứ 4 với nhiều hoạt động đặc sắc.

Năm 2016, khách du lịch đến Quảng Bình đạt 2 triệu lượt, giảm 30% so với năm ngoái, tổng doanh thu du lịch cũng giảm 30% so cùng kỳ. Tác động của sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung khiến ngành du lịch Quảng Bình mất gần 1.800 tỷ đồng.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới