Quang Hải chính thức dự AFF Cup 2022; Thủ môn Trần Nguyên Mạnh đầu quân cho Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)-  Quang Hải chính thức được về dự AFF Cup 2022; Báo Thái Lan "ngã ngửa" khi nhận tin liên quan tới Huấn luyện viên Kiatisak; Thủ môn Trần Nguyên Mạnh đầu quân cho Nam Định... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Messi ghi bàn và kiến tạo trong trận thắng 5-0 của Argentina

Nhà đương kim vô địch Copa America chạy đà cho World Cup 2022 bằng chiến thắng đậm khi giao hữu với chủ nhà UAE vào đêm 16/11.

Trước đối thủ đang đứng hạng 70 trên Bảng xếp hạng FIFA, Huấn luyện viên Lionel Scaloni vẫn tung vào sân đội hình chất lượng với sự góp mặt của Lionel Messi, Angel Di Maria, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes,...

Nhà đương kim vô địch Nam Mỹ chứng tỏ sức mạnh vượt trội trong hiệp một bằng việc cầm bóng 70% và 12 cú sút, 6 trong số đó đi trúng đích. Bộ đôi Di Maria, Messi liên tục khuấy đảo hàng thủ UAE và giúp đội khách thu về 4 bàn sau 44 phút. Messi ghi 1 bàn, kiến tạo 1 lần, trong khi Di Maria góp công vào 3 bàn (2 bàn, 1 kiến tạo).

Phút 17, Messi phá bẫy việt vị rồi kiến tạo dọn cỗ cho Alvarez mở tỷ số.

Phút 17, Messi phá bẫy việt vị rồi kiến tạo dọn cỗ cho Alvarez mở tỷ số.

Phút 17, Argentina cướp bóng thành công ở giữa sân và ngay lập tức có bàn mở tỷ số. Từ pha chọc khe của Di Maria, Messi băng xuống đối mặt thủ môn, nhưng anh chọn chuyền ngang để Julian Alvarez dứt điểm vào khung thành trống.

Những phút tiếp theo, cổ động viên trên sân Mohammed Bin Zayed được chứng kiến hai pha xử lý đẳng cấp của Di Maria. Phút 25, cựu sao MU bắt volley tung lưới chủ nhà, nâng tỷ số lên 2-0. 11 phút sau, "Thiên thần" đi bóng tự tin trong vùng cấm qua hàng loạt hậu vệ và cả thủ môn, trước khi ghi bàn thứ 3 cho Argentina.

Phút 44, cổ động viên chủ nhà đứng dậy vỗ tay khi chứng kiến Messi ghi bàn. Siêu sao sinh năm 1987 nhận đường chọc khe của Di Maria, trước khi dứt điểm chéo góc bằng chân phải khiến thủ môn Khalid Eisa bó tay.

Sang hiệp hai, Messi vẫn được giữ trên sân. Anh cùng đồng đội tiếp tục tạo thế trận một chiều trước chủ nhà. Phút 60, Argentina có bàn thắng thứ 5 từ nỗ lực đi bóng của De Paul. Joaquin Correa nhận bóng rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, gia tăng cách biệt cho "Albicelestes".

Trận đấu khép lại với thắng lợi 5-0 cho Argentina. Messi cùng đồng đội sẽ hướng đến World Cup 2022 với tinh thần và thể trạng tốt nhất. Ngày 22/11, thầy trò huấn luyện viên Scaloni có trận ra quân gặp Saudi Arabia tại bảng C.

Báo Thái Lan "ngã ngửa" khi nhận tin liên quan tới Huấn luyện viên Kiatisak

Trong những ngày qua, truyền thông Việt Nam đã đăng tải thông tin liên quan tới tương lai của Huấn luyện viên Kiatisak tại Hoàng Anh Gia Lai.

Cụ thể, nhiều nguồn tin cho biết, nhà cầm quân người Thái Lan sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng với đội bóng phố núi sau khi mùa giải 2022 kết thúc.

Người được đội bóng của bầu Đức nhắm đến để thay thế Kiatisak là cựu Huấn luyện viên tuyển Ý - Donadoni.

HLV Kiatisak có thể sẽ chia tay HAGL vào cuối mùa giải 2022.

HLV Kiatisak có thể sẽ chia tay HAGL vào cuối mùa giải 2022.

Trước những thông tin này, báo chí xứ chùa vàng tỏ ra hết sức bất ngờ bởi cách đó không lâu nhà cầm quân sinh năm 1973 đã từ chối dẫn dắt đội tuyển Thái Lan để tiếp tục cống hiến cho Hoàng Anh Gia Lai.

“Hoàng Anh Gia Lai của Huấn luyện viên Kiatisak đã hết cơ hội vô địch V-League và mục tiêu còn lại của họ chỉ là Cúp quốc gia. Nhiều nguồn tin đã có những tiết lộ bất ngờ khi cho rằng Kiatisak sẽ chia tay Hoàng Anh Gia Lai vào cuối mùa và bầu Đức sẽ nói chuyện với ông trong thời gian tới. Thậm chí Hoàng Anh Gia Lai đã tìm ra được người sẵn sàng thay thế Huấn luyện viên Kiatisak nếu ông không tiếp tục gia hạn hợp đồng”, tờ Thairath viết.

Nói về việc chia tay đội chủ sân Pleiku, cựu Huấn luyện viên tuyển Thái Lan cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa đàm phán với nhau. Mọi việc cần phải chờ xem kết quả của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải này ra sao thì bầu Đức mới đưa ra quyết định. Lúc này tôi chỉ là tập trung cho các trận đấu ở V-League và cúp quốc gia. Tôi từng nói sẽ làm việc ở Việt Nam trong 2 năm nhưng tôi vẫn cần nói chuyện thêm với bầu Đức và gia đình về điều này”.

Quang Hải chính thức được về dự AFF Cup 2022

Trong thông báo mới nhất của mình, Pau FC cho biết, họ đồng ý để Quang Hải trở về Việt Nam đá AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay theo nguyện vọng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ với truyền thông về quyết định này, Huấn luyện viên Didier Tholot cho biết: “Chúng tôi muốn Quang Hải thi đấu ở Đội tuyển Việt Nam nhiều nhất có thể để giúp cậu ấy trở lại mạnh mẽ hơn và đóng vai trò quan trọng vào giai đoạn tiếp theo của mùa giải cho Pau FC”.

Quang Hải được về đá AFF Cup 2022.

Quang Hải được về đá AFF Cup 2022.

“Tôi rất coi trọng các cầu thủ và sức khỏe của họ. Tôi biết giải đấu này quan trọng như thế nào với Quang Hải cũng như tầm quan trọng của cậu ấy đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp” – Huấn luyện viên Didier Tholot chia sẻ thêm.

Việc Pau FC để Quang Hải về khoác áo Đội tuyển Việt Nam là tin vui với Huấn luyện viên Park Hang Seo. Bởi lẽ, Quang Hải là miếng ghép rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn. Theo lịch Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 22/11 tới./.

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh đầu quân cho Nam Định

Nguyên Mạnh kết thúc hợp đồng với Câu lạc bộ Viettel vào ngày 10/11 sau thời gian 3 năm phục vụ cho đội bóng áo lính. Thủ thành người Nghệ An tưởng như sẽ hồi hương khoác áo đội bóng quê hương như những đồng đội cũ Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng...

Tuy nhiên, thủ môn tuyển Việt Nam quyết định đầu quân cho Nam Định. Ngoài Nguyên Mạnh, một cầu thủ khác vừa chia tay Viettel là Hồ Khắc Ngọc cũng ký hợp đồng với đội bóng thành Nam.

Nguyên Mạnh chia tay Viettel sau 3 năm gắn bó.

Nguyên Mạnh chia tay Viettel sau 3 năm gắn bó.

Giá trị hợp đồng được hai bên giữ kín, tuy nhiên chắc chắn Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc nhận được mức đãi ngộ cao ở Nam Định. Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Nam Định.

Như vậy, Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc là hai bản hợp đồng sớm nhất được ký khi V-League 2022 còn chưa hạ màn. Ở một diễn biến khác, Câu lạc bộ Viettel không ký gia hạn với tiền đạo Pedro Paulo. Như vậy, đội bóng áo lính chia tay ít nhất 3 cầu thủ khi mùa giải 2022 còn chưa kết thúc.

Manchester United thay Ronaldo bằng Lautaro

Sau những lời phát biểu của Ronaldo trên talkSPORT, Manchester United đã khẳng định không cần cầu thủ người Bồ Đào Nha. Họ đã nhanh chóng đưa ra kế hoạch chiêu mộ Lautaro Martinez để thay thế Ronaldo. Hiện chân sút Argentina còn hợp đồng với Inter Milan đến Hè 2026.

Manchester United quyết theo đuổi Lautaro.
Manchester United quyết theo đuổi Lautaro.

Trở ngại lớn nhất lúc này là Inter gần như sẽ không để Lautaro ra đi trong tháng 1/2023. Manchester United lại muốn có cầu thủ người Argentina càng sớm càng tốt để tiếp tục cạnh tranh tại các đấu trường. Tuy nhiên, theo báo chí Anh, nếu không có Lautaro ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Manchester United sẵn sàng chờ tới mùa Hè để theo đuổi anh. Bên cạnh đó, họ cũng đã chuẩn bị những phương án khác để triển khai trong tháng 1/2023.

.

Tin mới