Quang Hải có dịp đối đầu CLB Toulouse; U19 Việt Nam tung đội hình dự bị ở trận đấu với U19 Brunei?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  U19 Việt Nam tung đội hình dự bị ở trận đấu với U19 Brunei?; Ronaldo tiếp tục bỏ tập tại MU; Quang Hải có dịp đối đầu CLB Toulouse... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U19 Việt Nam tung đội hình dự bị ở trận đấu với U19 Brunei?

Chiều 5/7, U19 Việt Nam bước vào tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với U19 Brunei tại lượt trận thứ 3 vòng bảng U19 Đông Nam Á 2022. Ở buổi tập này, các cầu thủ đá chính của U19 Việt Nam trong trận thắng 4-1 trước U19 Philippines chỉ tập thả lỏng.

Trong khi đó, với lực lượng dự bị, HLV Đinh Thế Nam yêu cầu thể hiện các bài tập phối hợp trong 1/4 mặt sân. Ở cuối buổi tập, thuyền trưởng của U19 Việt Nam hướng dẫn khá tỉ mỉ các phương án hãm thành đối phương cũng như cách thức tổ chức phòng ngự.

HLV Đinh Thế Nam hướng dẫn các cầu thủ U19 Việt Nam tập luyện. Ảnh: VFF
HLV Đinh Thế Nam hướng dẫn các cầu thủ U19 Việt Nam tập luyện. Ảnh: VFF

Trước đối thủ yếu hơn nhiều về mọi mặt và diễn biến buổi tập chiều 5/7, nhiều khả năng U19 Việt Nam sẽ ra sân với đội hình dự bị ở cuộc so tài với U19 Brunei. Ngoài ra, HLV Đinh Thế Nam muốn trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị ra sân, bởi đây là giải đấu nhằm giúp cho các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, nâng cao bản lĩnh quốc tế. Bên cạnh đó, một lý do nữa là mật độ thi đấu dày đặc nên thuyền trưởng của U19 Việt Nam vận dụng chính sách “xoay tua cầu thủ” nhằm đảm bảo cho các cầu thủ sẵn sàng nhất trong giải đấu với mật độ 2 ngày/trận.

Về tình hình chấn thương của đội, U19 Việt Nam không phát sinh thêm ca chấn thương nào mới. Với trường hợp của Anh Tú, tiền đạo này tiếp tục tập luyện bên ngoài cùng với bác sỹ do đang trong quá trình hồi phục. Anh Tú cũng gần như chắc chắn không thể góp mặt trong trận đấu với U19 Brunei.

Trong lúc đó, tiền đạo Đình Bắc vẫn ra sân tập luyện phục hồi bình thường dù phải quấn băng trên đầu. Trước đó, trong một pha va chạm với cầu thủ U19 Philippines, Đình Bắc phải đến bệnh viện để khâu 5 mũi do bị rách da đầu.

Ronaldo tiếp tục bỏ tập tại MU

Cristiano Ronaldo sẽ không trở lại Man United tập luyện buổi thứ hai liên tiếp, The Athletic đưa tin.

Các cầu thủ ngoại của Man United đã trở lại Carrington vào thứ Hai (4/7) nhưng Ronaldo vắng mặt với "lý do gia đình". Hiện chưa rõ lúc nào siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ hội quân cùng Quỷ đỏ, khi CLB dự kiến sẽ rời Manchester hôm thứ Sáu (8/7) để bắt đầu cho tour du đấu hè tại Thái Lan và Australia.

Động thái này xảy ra ngay sau khi thông tin Ronaldo muốn rời Old Trafford hè này lan truyền rộng rãi trên khắp các mặt báo toàn cầu. Đồng sở hữu của Chelsea, Todd Boehly đã gặp gỡ Jorge Mendes - người đại diện của Ronaldo - để bàn về ý tưởng đưa CR7 gia nhập Stamford Bridge thời gian tới.

Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.

Về phía Man United, quan điểm của họ được cho là không muốn bán Ronaldo ở hè 2022, bất chấp hợp đồng của tiền đạo 37 tuổi sẽ đáo hạn vào hè 2023.

Mùa trước, Ronaldo là tay săn bàn số 1 của MU với 24 pha lập công trên mọi đấu trường, song không thể giúp CLB giành vé dự Champions League. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến CR7 quyết tâm ra đi hè này.

Ronaldo được cho cảm thấy lo lắng về việc thiếu tiến bộ của MU trên sân cỏ. Thêm nữa, do không được dự Champions League, các cầu thủ MU bị cắt giảm 25% tiền lương như một quy tắc chung.

Nhiều suy đoán cho rằng Ronaldo sẽ không quay lại tham dự giai đoạn tiền mùa giải cùng MU để đòi ra đi ngay trong hè 2022.

PSG chính thức bổ nhiệm Galtier thay thế Pochettino

Không lâu sau khi thông báo sa thải HLV Mauricio Pochettino, Ban lãnh đạo PSG mới đây đã công bố Christophe Galtier làm thuyền trưởng mới của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử ở mùa giải 2022/23.

Sự không chắc chắn về băng ghế huấn luyện của PSG chuẩn bị cho mùa giải 2022/23 đã đi đến hồi kết. HLV Pochettino đã đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng tại sân Công viên các Hoàng tử khi đồng ý nhận 10 triệu euro như khoản bồi thường cho năm còn lại trong hợp đồng với PSG. Chiến lược gia người Argentina sau 18 tháng có mặt đã giúp đội bóng giành chức Vô địch Ligue 1 mùa trước và mùa trước đó là cú đúp Cúp Liên đoàn vàCúp quốc gia Pháp.

PSG chính thức bổ nhiệm Galtier thay thế Pochettino.
PSG chính thức bổ nhiệm Galtier thay thế Pochettino.

Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên của Tottenham đã thất bại ở Champions League, khi để thua Man City ở bán kết năm 2021 và trước Real Madrid mùa giải vừa qua. Đây chính là nguyên nhân chính khiến chiến lược gia người Argentina bị chỉ trích dẫn đến việc Ban lãnh đạo đội bóng đưa ra quyết định sa thải.

Không lâu sau khi Pochettino ra đi, HLV Galtier đã rời bỏ công việc của mình tại Nice để đảm nhận vị trí này và sẽ kế thừa một đội hình bao gồm những ngôi sao hàng đầu thế giới là Kylian Mbappé, Lionel Messi và Neymar. Trước đó, Mbappe đã gây bất ngờ vào tháng 5 khi từ chối ký hợp đồng mới với Madrid.

Galtier đã dẫn dắt Nice đến vị trí thứ 5 sau khi trải qua 3,5 năm tại Lille - nơi ông đưa câu lạc bộ thoát khỏi cảnh xuống hạng, về đích thứ 2 trong mùa giải đầu tiên trọn vẹn, thứ 4 một năm sau đó và tiếp đến là giành được danh hiệu Vô địch Ligue 1 trước khi từ chức. Đó là chức vô địch đầu tiên của Lille tại Ligue 1 sau 10 năm.

Từng là hậu vệ của các câu lạc bộ như Marseille và Lille, Galtier trước đây là huấn luyện viên của Saint-Étienne từ năm 2009 đến 2017. Năm 2013, ông giành Cúp quốc gia Pháp, danh hiệu đầu tiên của câu lạc bộ kể từ năm 1981.

Christophe Galtier chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt tại Paris: "Tôi rất xúc động! Tất cả chúng ta sẽ phải làm việc cùng nhau để khiến cho mọi người hạnh phúc. Nếu tôi chấp nhận vị trí này, đó là bởi vì tôi có khả năng. Một mình thì khó. Cùng nhau, chúng tôi mạnh mẽ hơn nhiều''.

Song song với việc bổ nhiệm Galtier, trước đó không lâu trang chủ PSG ra thông báo chia tay Pochettino: ''PSG xác nhận đã chấm dứt hợp tác với Mauricio Pochettino. Câu lạc bộ xin cảm ơn Mauricio và các nhân viên của ông ấy vì công việc của họ và chúc họ những điều tốt đẹp nhất cho tương lai''.

Viettel FC nhận tin dữ sau trận thua Hà Tĩnh

Sau trận thua Hà Tĩnh ở vòng 5 V-League 2022, Viettel FC nhận thêm tin dữ khi Đức Chiến phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương.

Đức Chiến thi đấu rất hay ở AFC Cup 2022 diễn ra ở TPHCM. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, trung vệ này đã dính chấn thương phải rời sân bằng cáng. Sau khi kiểm tra, Đức Chiến được xác định là rách sụn chêm nên sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Đức Chiến dính chấn thương khiến Viettel FC khủng hoảng hàng thủ. Trước đó, đội trưởng Bùi Tiến Dũng cũng gặp chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Không ngoại trừ ở trận đấu tiếp theo, HLV Trương Việt Hoàng sẽ phải kéo Nhâm Mạnh Dũng về đá trung vệ.

Đức Chiến dính chấn thương nặng nghỉ thi đấu dài hạn. Ảnh: Viettel FC
Đức Chiến dính chấn thương nặng nghỉ thi đấu dài hạn. Ảnh: Viettel FC

Viettel FC hiện là đương kim vô địch của V-League, nhưng thành tích thi đấu của đội bóng này đang không tốt. Ở vòng đấu thứ 5, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng đã nhận thất bại 0-1 trước Hà Tĩnh ngay trên sân nhà. Trận thua này khiến Viettel FC mới có 7 điểm sau 5 trận đấu, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Quang Hải có dịp đối đầu CLB Toulouse

Pau FC sẽ thi đấu từ ngày 8-23/7 với 4 trận đấu giao hữu, trong đó có cuộc chạm trán quan trọng với CLB Toulouse vào 12/7 ở Tarbes.

CLB Pau thông báo lịch trình cụ thể về đợt tập huấn trước thềm Ligue 2. Hôm 4/7, Quang Hải và đồng đội đã có mặt ở thị trấn St-Paul-Les-Dax để ổn định nơi ăn chốn ở. Địa điểm này cách thành phố Pau khoảng 90 km với gần 90 phút di chuyển bằng xe ôtô.

Họ sẽ có 4 ngày tập luyện tập trung ở St-Paul-Les-Dax trước khi thi đấu trận đầu tiên vào ngày 8/7 (theo giờ địa phương). Trận đấu đầu tiên mà thầy trò HLV Didier Tholot thi đấu là gặp đội nghiệp dư Landes. Họ gồm các cầu thủ tuyển chọn của địa phương.

Ngày 8/7, trận mở màn diễn ra lúc 19h30 (GMT+2). Vé vào sân là 5 euro, miễn phí cho trẻ em. Trận đấu diễn ra ở sân vận động của vùng St-Paul-Les-Dax. Đây là màn "khởi động" của Pau FC trước khi tiếp Toulouse bốn ngày sau đó.

Quang Hải được cho là đang hòa nhập tốt ở Pau FC trong đợt tập huấn. Ảnh: David.

Quang Hải được cho là đang hòa nhập tốt ở Pau FC trong đợt tập huấn. Ảnh: David.

Ngày 12/7, cả đội sẽ di chuyển về quận Tarbes để thi đấu với Toulouse trên sân Stade Maurice-Trelut. Nơi này cách thành phố Pau khoảng 42 km. CLB Toulouse là đương kim vô địch Ligue 2 mùa giải 2021/22 và là tân binh của Ligue 1 mùa giải tiếp theo. Đây cũng là trận đấu quan trọng nhất của Quang Hải.

Trận đấu giữa Pau FC với Toulouse diễn ra lúc 18h giờ địa phương (GMT+2). Vẫn như thường lệ, sân vận động sẽ đón khán giả 60 phút trước khi bóng lăn. Trận đấu sẽ đón 1.000 khán giả. Giá vé chưa được thông báo.

Ngày 15/7, đối thủ của Pau FC là Angouleme Charente ở giải nghiệp dư Championnat National 2. Trận giao hữu này sẽ diễn ra vào lúc 19h giờ địa phương (GMT+2) trên sân Cite Verte ở xã Hagetmau, tỉnh Landes, vùng Nouvelle-Aquitaine.

Ngày 23/7, đội bóng của Quang Hải đến Bordeaux để gặp Chamois Niortais FC. Đội bóng cuối cùng trong đợt tập huấn xếp thứ 13 ở Ligue 2 mùa giải 2021/22, trong khi Pau FC đứng thứ 10. Trận đấu sẽ diễn ra ở Saint-Médard-En-Jalles và thời gian chưa xác định.

Quang Hải sẽ có cơ hội ra sân trong loạt trận tập huấn của Pau FC. HLV Tholot sẽ kiểm chứng khả năng hòa nhập, tiếp thu chiến thuật của tuyển thủ người Việt Nam. Đồng thời, Quang Hải phải thể hiện khả năng cạnh tranh với các đồng đội.

Đây là quá trình rất quan trọng với cầu thủ sinh năm 1997 Ligue 2 sẽ diễn ra sau đó chỉ một tuần. Trong buổi tập vừa qua, Quang Hải đã có kiến tạo và ghi bàn để tạo dấu ấn với ban huấn luyện cũng như đồng đội mới.

Tin mới