Quang Hải có thể lỡ hẹn trận Việt Nam gặp Malaysia do chấn thương

(Baonghean.vn) - Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tại Lào cho thấy Quang Hải và Hồng Duy bị quá tải cơ. Trong buổi tập ngày 23/12, cả hai không ra sân tập luyện cùng các đồng đội mà chỉ ở lại khách sạn tập gym để hồi phục nhóm cơ bị quá tải và duy trì thể lực.
Sau khi trở về từ Lào tối qua, đội tuyển Việt Nam bước vào tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Ảnh: Hải Hoàng

Sau khi trở về từ Lào tối qua, đội tuyển Việt Nam bước vào tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Ảnh: Hải Hoàng

Quang Hải bị quá tải cơ và phải tập riêng tại khách sạn. Khả năng Quang Hải ra sân tập ở buổi tiếp theo vào chiều 24/12 vẫn còn để ngỏ. Trong khi đó, Hồng Duy sẽ ra sân tập trở lại vào ngày 24/12. Ảnh: Hải Hoàng

Quang Hải bị quá tải cơ và phải tập riêng tại khách sạn. Khả năng Quang Hải ra sân tập ở buổi tiếp theo vào chiều 24/12 vẫn còn để ngỏ. Trong khi đó, Hồng Duy sẽ ra sân tập trở lại vào ngày 24/12. Ảnh: Hải Hoàng

Ở buổi tập này, HLV Park Hang-seo và các thành viên đội tuyển chào đón sự trở lại của trung vệ Bùi Tiến Dũng sau khi đã khỏi Covid-19. Ảnh: Hải Hoàng

Ở buổi tập này, HLV Park Hang-seo và các thành viên đội tuyển chào đón sự trở lại của trung vệ Bùi Tiến Dũng sau khi đã khỏi Covid-19. Ảnh: Hải Hoàng

Buổi tập của tuyển Việt Nam diễn ra trong bầu không khí rất vui vẻ. Sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo có sự khởi đầu thuận lợi với chiến thắng đậm 6-0 trước Lào ở ngày ra quân. Ảnh: Hải Hoàng

Buổi tập của tuyển Việt Nam diễn ra trong bầu không khí rất vui vẻ. Sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo có sự khởi đầu thuận lợi với chiến thắng đậm 6-0 trước Lào ở ngày ra quân. Ảnh: Hải Hoàng

Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tham gia căng cơ cùng các học trò. Ảnh: Hải Hoàng

Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tham gia căng cơ cùng các học trò. Ảnh: Hải Hoàng

Trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức được chỉ định trả lời báo chí. Quả bóng vàng Việt Nam 2021 cho biết: “Tôi đánh giá cao Malaysia. Tại vòng loại World Cup cũng như kỳ AFF Cup trước thì tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia rất nhiều. Chúng tôi luôn thận trọng trước đối thủ. Tuyển Việt Nam mới trở về từ Lào nên trong 1-2 hôm tới đội sẽ xem băng và phân tích về Malaysia. Tôi cũng có xem qua một vài tình huống trận đấu giữa Malaysia và Myanmar. Đội hình Malaysia đợt này có rất nhiều cầu thủ mới và trẻ, được đôn lên từ SEA Games vừa rồi. Họ có nhiều nhân tố nguy hiểm và cầu thủ nhập tịch. Như mọi người cũng xem trận đấu vừa rồi và cũng thấy anh Hải bị một chút đau nhẹ phải rời sân sớm. Ở buổi tập hôm nay Quang Hải không góp mặt vì đang điều trị và tập nhẹ ở khách sạn. Anh ấy sẽ sớm trở lại ở trận đấu với Malaysia”. Tuyển Việt Nam có khoảng 4 ngày chuẩn bị cho trận gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 27/12. Ảnh: Hải Hoàng

Trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức được chỉ định trả lời báo chí. Quả bóng vàng Việt Nam 2021 cho biết: “Tôi đánh giá cao Malaysia. Tại vòng loại World Cup cũng như kỳ AFF Cup trước thì tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia rất nhiều. Chúng tôi luôn thận trọng trước đối thủ. Tuyển Việt Nam mới trở về từ Lào nên trong 1-2 hôm tới đội sẽ xem băng và phân tích về Malaysia. Tôi cũng có xem qua một vài tình huống trận đấu giữa Malaysia và Myanmar. Đội hình Malaysia đợt này có rất nhiều cầu thủ mới và trẻ, được đôn lên từ SEA Games vừa rồi. Họ có nhiều nhân tố nguy hiểm và cầu thủ nhập tịch. Như mọi người cũng xem trận đấu vừa rồi và cũng thấy anh Hải bị một chút đau nhẹ phải rời sân sớm. Ở buổi tập hôm nay Quang Hải không góp mặt vì đang điều trị và tập nhẹ ở khách sạn. Anh ấy sẽ sớm trở lại ở trận đấu với Malaysia”. Tuyển Việt Nam có khoảng 4 ngày chuẩn bị cho trận gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 27/12. Ảnh: Hải Hoàng

Tin mới