Quang Hải tỏa sáng, Hà Nội đè bẹp Đà Nẵng

Ngôi sao U23 Việt Nam ghi bàn và kiến tạo giúp Hà Nội ngược dòng giành chiến thắng 5-2 ở vòng 15 Nuti Café V-League 2018, chiều 23/6.

Thất bại trước Sài Gòn ở vòng 14 khiến Hà Nội đứt mạch bất bại mùa nà, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới tinh thần của Văn Quyết cũng như các đồng đội. Họ vẫn giữ được sự thanh thoát, chơi thứ bóng đá phối hợp tấn công nhuần nhuyễn để trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Đà Nẵng và tiếp tục một mình một ngựa trong cuộc đua tới chức vô địch.

Được bố trí đá chính thay đàn anh Thành Lương, Quang Hải tỏa sáng rực rỡ. Anh không chỉ ghi bàn mà còn kiến tạo cho Samson ấn định tỷ số 5-2. Sau thời gian dài cố gắng, Quang Hải đã phần nào tìm lại được phong độ đỉnh cao như khi ghi năm bàn giúp U23 Việt Nam gây bất ngờ với vị trí á quân giải U23 châu Á.

Quang Hải xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

Quang Hải xứng đáng với danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận".

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội tràn lên tấn công. Nhưng họ lại bất ngờ dính bàn thua ở phút thứ 9, trong pha lên bóng đầu tiên của Đà Nẵng. Bốn hậu vệ và thủ môn Phí Minh Long mắc sai lầm, để đường tạt bên cánh phải của đối thủ loại bỏ hoàn toàn giúp Viết Thắng đánh đầu lập công. Tới phút 17, nếu bóng không dội cột dọc sau cú sút phạt của Thanh Thịnh, đội bóng thủ đô đã dính bàn thua thứ hai.

Mùa năm nay Hà Nội đã quá quen với việc bị dẫn trước. Vì vậy đội bóng thủ đô không nôn nóng. Họ ép sân liên tục và tới phút 24 cũng tìm được bàn gỡ hòa. Văn Đại bật cao đón quả tạt của Văn Quyết, đánh đầu hạ gục thủ môn của Đà Nẵng.

Cuộc thư hùng trên sân Hàng Đẫy là bữa tiệc của những bàn thắng bằng đầu. Phút 29, Ewode đánh đầu đầu giúp Đà Nẵng lần thứ hai vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên chỉ bốn phút sau, Văn Đại lại gỡ hòa khi băng xuống đánh đầu sau cú bấm bóng rất tinh tế của Hùng Dũng.

Và khi truyền hình còn đang mải quay chậm lại để người hâm mộ tận hưởng pha phối hợp ăn ý của bộ đôi này thì đội bóng thủ đô có bàn thứ ba. Pha lập công này cho thấy sự phối hợp ăn ý đến độ không cần nhìn của đội chủ nhà.

Sau quả căng ngang của Văn Kiên, ba cầu thủ áo tím thực hiện động tác bỏ bóng đánh lừa đối phương để Quang Hải dứt điểm trong thế không bị ai theo kèm.

Đà Nẵng bất lực trong việc ngăn cản các chân sút của Hà Nội.

Đà Nẵng bất lực trong việc ngăn cản các chân sút của Hà Nội.

Sang hiệp hai, Hà Nội vẫn làm chủ cuộc chơi. Quang Hải không tham lập công mà tập trung dồn bóng cho đàn anh Văn Quyết, người chơi đầy quyết tâm từ đầu trận nhưng chưa có duyên với bàn thắng. Ngay kể cả khi đánh bại được thủ môn đối phương thì bóng từ cú dứt điểm của thủ quân đội tuyển Việt Nam vẫn chạm xà ngang.

Kém duyên ghi bàn nhưng Văn Quyết lại xuất sắc trong khâu kiến tạo. Phút 72, anh tung ra quả tạt chuẩn tới từng centimet để Hoàng Vũ Samson đánh đầu nâng tỷ số lên 4-2. HLV Minh Phương của Đà Nẵng đứng ngoài lắc đầu ngán ngẩm. Đội bóng của ông đã lùi sâu đội hình nhưng cũng không thể chống được sức công phá khủng khiếp của Hà Nội.

Tỷ số 5-2 được ấn định ở phút bù giờ khi Quang Hải căng ngang cho Samson hoàn tất cú đúp với một pha đệm bóng cận thành vào lưới trống. Sau khi ghi bàn, chân sút của Hà Nội không ăn mừng mà bày tỏ sự cảm thông với người gác đền của Đà Nẵng.

Các đối thủ đều thừa nhận Hà Nội quá mạnh, sẽ sớm lên ngôi vô địch. Sau 15 vòng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có 38 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai Quảng Ninh tới 13 điểm.

Tin mới