Quang Hải và Công Phượng tỏa sáng, Việt Nam giành vé vào chung kết sau 10 năm

(Baonghean.vn) - Chiến thắng với tỉ số 2-1 trong trận bán kết lượt về trước Philippines, thầy trò HLV Park Hang-seo đã xuất sắc có mặt ở trận chung kết với tổng tỷ số 4-2.
Vietnam 2-1 Philippines. Video: AFF 

Bước vào trận đấu này, HLV Park Hang-seo chỉ có 1 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận bán kết lượt đi, khi Xuân Trường chơi thay Hùng Dũng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong khi đó ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Sven-Goran Eriksson không tung ra sân ngay từ đầu 2 gương mặt đáng chú ý là thủ thành Falkesgaard và tiền vệ trung tâm Manuel Ott.

Không giống như trận bán kết lượt đi, những phút đầu tiên của trận bán kết lượt về diễn ra vô cùng hấp dẫn, với những pha ăn miếng trả miếng đến từ 2 đội. Trong thế không còn gì để mất, đội khách Philippines tổ chức chơi pressing tầm cao, không ngần ngại thực hiện những pha phạm lỗi với các cầu thủ của đội chủ nhà. Một thế trận cân bằng được tạo ra trên sân Mỹ Đình.

Trọng Hoàng, Văn Đức và Xuân Trường trong giờ khởi động. Ảnh: Trung Kiên.
Trọng Hoàng, Văn Đức và Xuân Trường trong giờ khởi động. Ảnh: Trung Kiên.

Thời gian trôi về những phút cuối của hiệp 1, bóng thường xuyên lăn ở phần sân của Philippines nhiều hơn. Liên tiếp những cơ hội nguy hiểm được các cầu thủ áo đỏ tạo ra, nhưng Quang Hải, Văn Đức rồi Anh Đức đều không thể tận dụng thành công để khai thông thế bế tắc của trận đấu. 2 đội ra sân nghỉ với tỉ số hòa 0 – 0.

Quang Hải và Công Phượng tỏa sáng, Việt Nam giành vé vào chung kết sau 10 năm ảnh 2
Quang Hải bị theo kèm rất chặt. Ảnh: TK
Trở lại sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp, Philippines tiếp tục đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số. Tuy nhiên, những mảng miếng tấn công của các cầu thủ đội khách không thật sự sắc sảo và dễ dàng bị hóa giải bởi hàng phòng ngự chơi chắc chắn của đội chủ nhà.

Nhận thấy tuyến giữa thi đấu có phần lép vế, phút 61, HLV Park Hang-seo đã có sự thay đổi người đầu tiên khi tung Huy Hùng vào sân thay thế cho Xuân Trường.

Quang Hải đã có một trận đấu xuất sắc khi ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: VnExpress.net
Quang Hải đã có một trận đấu xuất sắc khi ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: VnExpress.net

Càng về cuối trận, các cầu thủ Philippines càng cho thấy sự nóng vội và bế tắc của mình trong việc khoan thủng hàng phòng ngự của Việt Nam. Ở phía đối diện, đội chủ nhà vẫn tiếp tục duy trì lối chơi phòng thủ chặt – phản công nhanh.

Thành quả của đội chủ nhà đến khá bất ngờ. Phút 83, cả cầu trường sân Mỹ Đình như vỡ tung sau pha lập công của Quang Hải. Công đầu ở bàn thắng này là của Văn Đức với pha đi bóng thông minh cùng đường kiến tạo chính xác.

Công Phượng vào sân từ ghế dự bị và có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: TK
Công Phượng vào sân từ ghế dự bị và có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: TK

Chỉ 4 phút sau, Công Phượng đã nâng tỉ số lên 2 – 0 cho đội nhà, với cú dứt điểm chuẩn xác bằng chân trái. Nhưng cũng chỉ đúng 2 phút sau, James Younghusband đã đánh đầu làm tung lưới khung thành của thủ môn Văn Lâm, rút ngắn tỉ số xuống 1 – 2 cho Philippines.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2 – 1 nghiêng về thầy trò HLV Park Hang-seo. Chung cuộc, Việt Nam vượt qua Philippines với tổng tỉ số 4 – 2 và có mặt trong trận chung kết, gặp Malaysia.

Đội hình xuất phát:

ĐT Việt Nam: Văn Lâm, Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Xuân Trường, Đức Huy, Quang Hải, Văn Đức, Anh Đức.

ĐT Philippines: Deyto, Aguinaldo, Steuble, Murga, Silva, Ramsay, Schrock, Ingreso, Reed, Reichelt, P. Younghusband.

Tin mới