Quảng Nam nhất quyết đẩy tiền đạo Brazil khỏi V-League

Sẵn sàng giảm 10 tỷ tiền đền bù hợp đồng, nhưng nhà đương kim vô địch V-League giữ nguyên yêu cầu Claudecir không được chơi bóng ở Việt Nam trong năm 2018.

“Quảng Nam ghi nhận những đóng góp của Claudecir trong chức vô địch V-League 2017 nên giảm khoản tiền đền bù xuống con số 50.000 đến 60.000 đôla. Tuy nhiên, đội bóng vẫn bảo lưu yêu cầu Claudecir không được chơi bóng ở Việt Nam năm nay. Nếu thân chủ của tôi vẫn muốn đá ở đây, số tiền sẽ khác”, ông Trần Anh Tuấn, người đại diện của Claudecir, chia sẻ.

Quảng Nam nhất quyết đẩy tiền đạo Brazil khỏi V-League ảnh 1

Claudecir (áo trắng) nhất quyết đòi ra đi dù còn hợp đồng với Quảng Nam. Ảnh: Ngọc Dung.

Claudecir không trở lại hội quân, tập luyện chuẩn bị cho mùa giải 2018 dù còn hợp đồng một năm với Quảng Nam. Chân sút người Brazil tự ý ký hợp đồng với đội bóng khác ở V-League, đồng thời nhờ bạn viết thư giả danh FIFA, yêu cầu đội bóng chủ sân Tam Kỳ tiến hành thanh lý hợp đồng trong vòng 72 tiếng.

Sau khi bị lãnh đạo đội Quảng Nam phản ứng, ngoại binh Brazil bay sang Việt Nam nhận lỗi, kêu vợ ốm và quê nhà lũ lụt xin thông cảm, đồng thời nộp đơn xin ra đi. Lãnh đạo đội bóng tuyên bố chấp nhận cho “Ngoại binh tốt nhất V-League 2017” ra đi với điều kiện trả tiền đền bù nửa triệu đôla như trong hợp đồng đã ký, đồng thời không được chơi bóng ở Việt Nam trong một mùa giải.

“Con số 50.000 - 60.000 đôla chưa phải là chốt. Chúng tôi ghi nhận công lao của Claudecir nhưng cũng phải tính cho lợi ích của đội bóng. Điều kiện không được chơi bóng ở Việt Nam một mùa giải thì nhất quyết giữ. Chúng tôi sẽ không quá dễ dàng để tạo tiền lệ xấu”, Giám đốc Điều hành CLB Quảng Nam Nguyễn Húp cho hay.

Ông Nguyễn Húp cho biết CLB cũng đã ký hợp đồng với ngoại binh mới để thay thế Claudecir, chinh chiến tại V-League 2018.

Tin mới