"Quạt cho phong trào lớn mạnh"

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội, chiều 6/12 đã diễn ra chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015.

Tham dự buổi giao lưu có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phùng Quang Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành cấp Trung ương, các đại biểu đến từ 125 đoàn tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015.

Video clip một số hoạt động chính Đại hội thi đua yêu nước ngày 6/12:

.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự buổi giao lưu.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự buổi giao lưu.

Trong giai đoạn 5 năm 2011-2015, các phong trào thi đua yêu nước đã được phát động và triển khai mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, trên khắp các địa phương của cả nước.

Những kết quả đạt được từ việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua đã góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của cả nước trên mọi lĩnh vực, với những tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong mọi ngành nghề như nhà sáng chế, nhà giáo, chiến sỹ công an, đại biểu công giáo, bác sỹ, vận động viên,…

Chương trình giao lưu là cơ hội gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm, tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015, lan tỏa mạnh mẽ những tấm gương yêu nước trong cả xã hội, khơi dậy hơn nữa tinh thần thi đua của toàn dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng hoa khen ngợi các điển hình tiên tiến tại buổi giao lưu.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng hoa khen ngợi các điển hình tiên tiến tại buổi giao lưu.

Tại buổi giao lưu, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tặng hoa khen ngợi các điển hình tiên tiến, như là sự kịp thời khích lệ, động viên của Đảng và Nhà nước đối với những cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua thời gian qua, tiếp tục phát huy hơn nữa, quạt cho phong trào ngày càng lớn mạnh theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 1948.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự buổi giao lưu.
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự buổi giao lưu.
Các đại biểu tỉnh Nghệ An trò chuyện bên lề chương trình giao lưu.
Các đại biểu tỉnh Nghệ An trò chuyện bên lề chương trình giao lưu.
"Quạt cho phong trào lớn mạnh" - hình ảnh gợi nhớ lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 67 năm.
"Quạt cho phong trào lớn mạnh" - hình ảnh gợi nhớ lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 67 năm.
Các tiết mục văn văn nghệ đặc sắc trong buổi giao lưu.
Các tiết mục văn văn nghệ đặc sắc trong buổi giao lưu.

Những điển hình tiên tiến tham dự buổi giao lưu:

Nhà sáng chế Phan Tấn Bện giới thiệu mô hình 3D máy cuộn rơm - sáng chế giúp thay đổi cách làm nông nghiệp truyền thống, hỗ trợ người nông dân giảm công sức lao động và tăng thêm thu nhập.
Nhà sáng chế Phan Tấn Bện giới thiệu mô hình 3D máy cuộn rơm - sáng chế giúp thay đổi cách làm nông nghiệp truyền thống, hỗ trợ người nông dân giảm công sức lao động và tăng thêm thu nhập.
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thông năm nay 68 tuổi, đã 35 năm gắn bó với ngành Giáo dục. Năm 2014, cô là một trong ba nhà giáo vinh dự nhận thư khen của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thông năm nay 68 tuổi, đã 35 năm gắn bó với ngành Giáo dục. Năm 2014, cô là một trong ba nhà giáo vinh dự nhận thư khen của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Đại úy Nguyễn Thành Hưng - Công tác tại Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an là điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham gia phá thành công nhiều chuyên án, trọng án trong đó có trọng án tại Bản Phồng, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An.
Đại úy Nguyễn Thành Hưng - Công tác tại Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an là điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham gia phá thành công nhiều chuyên án, trọng án trong đó có trọng án tại Bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An.
Hiệp sĩ Đại Thánh giá JB Lê Đức Thịnh là người đầu tiên tại Việt Nam và cũng là người đầu tiên tại châu Á được Đức Giáo hoàng phong tước Hiệp sĩ Đại Thánh giá – tước phẩm cao quý nhất dành cho tín đồ Thiên chúa giáo có đóng góp to lớn cho Giáo hội và xã hội, góp phần tạo lập quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican.
Hiệp sỹ Đại Thánh giá JB Lê Đức Thịnh là người đầu tiên tại Việt Nam và cũng là người đầu tiên tại châu Á được Đức Giáo hoàng phong tước Hiệp sỹ Đại Thánh giá – tước phẩm cao quý nhất dành cho tín đồ Thiên chúa giáo có đóng góp to lớn cho Giáo hội và xã hội, góp phần tạo lập quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican.
Bác sỹ Bùi Đình Lĩnh là điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế, với hơn 30 năm sống và làm việc tại đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, từ chối nhiều cơ hội quay trở về đất liền đoàn tụ với gia đình. Ông luôn tâm niệm phải xem người bệnh như thân nhân ruột thịt của mình.
Bác sỹ Bùi Đình Lĩnh là điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế, với hơn 30 năm sống và làm việc tại đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, từ chối nhiều cơ hội quay trở về đất liền đoàn tụ với gia đình. Ông luôn tâm niệm phải xem người bệnh như thân nhân ruột thịt của mình.
Nông dân Lê Văn Xê là người đã dành 2 năm thuần hóa giống chanh không hạt được đưa từ Mỹ về, đem lại năng suất cao và nhân rộng mô hình cho nhiều nông dân ở các địa phương. Hiện ông Xê đang tiếp tục thử nghiệm nhiều giống cây mới như bưởi da xanh không hạt, cam ruột đỏ,…
Nông dân Lê Văn Xê là người đã dành 2 năm thuần hóa giống chanh không hạt được đưa từ Mỹ về, đem lại năng suất cao và nhân rộng mô hình cho nhiều nông dân ở các địa phương. Hiện ông Xê đang tiếp tục thử nghiệm nhiều giống cây mới như bưởi da xanh không hạt, cam ruột đỏ,…

Cảnh Nam - Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới