Quê hương, dòng tộc đón đồng chí Trương Văn Kiện trở về

(Baonghean.vn) - Ngày 23/4, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai và dòng họ Trương tổ chức lễ viếng đồng chí Trương Văn Kiện - nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ Tĩnh.
Đồng chí Trương Văn Kiện - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh. Ảnh: GĐCC
Đồng chí Trương Văn Kiện - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh. Ảnh: GĐCC
Đồng chí Trương Văn Kiện (tên thường gọi là Trương Kiện) - nguyên Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa IV; Đại biểu Quốc hội khóa VI; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh; nguyên Thứ trưởng Bộ Lương thực (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Lễ viếng được tổ chức trong khuôn viên trụ sở xã Quỳnh Lập. Trong không khí xúc động, đông đảo người dân trong xã và người dân nhiều địa phương khác trong tỉnh đã đến dự, thành kính trước anh linh đồng chí Trương Văn Kiện.

Lễ viếng đồng chí Trương Văn Kiện được tổ chức tại quê nhà - xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy
Lễ viếng đồng chí Trương Văn Kiện được tổ chức tại quê nhà - xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thắp hương kính viếng đồng chí Trương Văn Kiện. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thắp hương kính viếng đồng chí Trương Văn Kiện. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đến dâng hương, chia sẻ nỗi mất mát to lớn với gia quyến đồng chí Trương Văn Kiện.

Đồng chí Trương Văn Kiện, sinh ngày 1/2/1929 tại xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu (nay là thị xã Hoàng Mai) đã từ trần hồi 9h30 phút ngày 17/4/2018.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ, động viên gia đình đồng chí Trương Văn Kiện. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ, động viên gia đình đồng chí Trương Văn Kiện. Ảnh: Thành Duy

Với những đóng góp của mình, đồng chí Trương Văn Kiện được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, Huy chương vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thắp hương kính viếng đồng chí Trương Văn Kiện. Ảnh: Thành Duy
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thắp hương kính viếng đồng chí Trương Văn Kiện. Ảnh: Thành Duy
 
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu thắp hương kính viếng đồng chí Trương Văn Kiện. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu thắp hương kính viếng đồng chí Trương Văn Kiện. Ảnh: Thành Duy

Tang lễ đồng chí Trương Văn Kiện đã được tổ chức theo nghi lễ cấp cao. Lễ viếng tổ chức từ 7h đến 8h45 phút ngày 20/4; Lễ truy điệu lúc 8h45 phút cùng ngày tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội và an táng tại nghĩa trang quê nhà ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.  

Tin mới