Quế Ngọc Hải cùng HLV Park Hang-seo bảnh bao dự Lễ trao giải AFF Awards

(Baonghean.vn) - Có tổng cộng 16 giải thưởng được trao ở Gala Giải thưởng bóng đá Đông Nam Á - AFF Awards. Trong đó Việt Nam được kỳ vọng giành giải thưởng ở những hạng mục quan trọng như HLV, cầu thủ, đội tuyển hay nhất.
HLV Park Hang-seo, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Quang Hải đại diện cho ĐT Việt Nam tham dự giải AFF Awards. Ảnh: Hải Hoàng
HLV Park Hang-seo, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Quang Hải đại diện cho ĐT Việt Nam tham dự giải AFF Awards vào đêm 8/11 tại Hà Nội. Ảnh: Hải Hoàng
Thầy trò HLV Park Hang-seo vui vẻ chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào buổi trao giải. Ảnh: Hải Hoàng
Thầy trò HLV Park Hang-seo vui vẻ chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào buổi trao giải. Ảnh: Hải Hoàng

"Tôi cùng đồng đội rất vui và hạnh phúc. Giải thưởng này là sự ghi nhận cho nỗ lực, những thành tích tuyển Việt Nam giành được trong 2 năm qua. Để có được những thành công này, công lao lớn thuộc về HLV Park Hang-seo, đội ngũ y tế, hậu cần cùng toàn thể thành viên đội tuyển.

Tôi xin thay mặt đội tuyển gửi lời cảm ơn đến các ban ngành luôn động viên để chúng tôi thi đấu tốt. Lời cuối, tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng tuyển Việt Nam trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa"

Trung vệ Quế Ngọc Hải

Suphanat Muenta, cầu thủ sinh năm 2002 của Thái Lan trở thành chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á năm 2019. Trong màu áo Buriram, Suphanat ra sân 37 lần, ghi 9 bàn ở mùa vừa qua. Màn trình diễn ấn tượng này giúp cầu thủ 17 tuổi được triệu tập lên tuyển quốc gia Thái Lan. Ảnh: Hải Hoàng
Cầu thủ Suphanat Muenta của Thái Lan trở thành chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á năm 2019. Trong màu áo Buriram, Suphanat ra sân 37 lần, ghi 9 bàn ở mùa vừa qua. Màn trình diễn ấn tượng này giúp cầu thủ 17 tuổi được triệu tập lên tuyển quốc gia Thái Lan. Ảnh: Hải Hoàng
Trần Văn Vũ trở thành chủ nhân của danh hiệu cầu thủ futsal hay nhất 2019. Danh hiệu đội tuyển futsal của năm tiếp tục thuộc về tuyển Thái Lan với những thành tích vượt trội so với các đối thủ cùng khu vực. Ảnh: Hải Hoàng
Trần Văn Vũ trở thành chủ nhân của danh hiệu cầu thủ futsal hay nhất 2019. Danh hiệu đội tuyển futsal của năm tiếp tục thuộc về tuyển Thái Lan với những thành tích vượt trội so với các đối thủ cùng khu vực. Ảnh: Hải Hoàng
Danh hiệu đội tuyển hay nhất năm 2019 chắc chăn thuộc về tuyển Việt Nam, những nhà đương kim vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Hải Hoàng
Danh hiệu đội tuyển hay nhất năm 2019 thuộc về tuyển Việt Nam, nhà đương kim vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Hải Hoàng
Với thành tích giúp bóng đá Việt Nam chinh phục những thành công làm nức lòng người hâm mộ như vị trí Á quân VCK U23 châu Á 2018, bán kết Asiad 18, vô địch AFF Cup 2018 và tái hiện thành tích vào tứ kết Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để giành giải thưởng huấn luyện viên hay nhất Đông Nam Á. Ảnh: Hải Hoàng
Với thành tích giúp bóng đá Việt Nam chinh phục những thành công làm nức lòng người hâm mộ như vị trí Á quân VCK U23 châu Á 2018, bán kết Asiad 18, vô địch AFF Cup 2018 và tái hiện thành tích vào tứ kết Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để giành giải thưởng huấn luyện viên hay nhất Đông Nam Á. Ảnh: Hải Hoàng

Chia sẻ trên bục trao giải, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam. Đây là nguồn động lực giúp đội tuyển có được ngày hôm nay. Là giải thưởng cá nhân nhưng đây là sự đền đáp cho những nỗ lực của cả tập thể đội tuyển".

"Tôi muốn trao lại giải thưởng này cho ban huấn luyện, các cầu thủ, đội ngũ hậu cần và cả LĐBĐ Việt Nam, những người đã hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua".

Cầu thủ Quang Hải. Ảnh: Hải Hoàng
Cầu thủ Quang Hải nhận danh hiệu cầu thủ nam hay nhất Đông Nam Á. Ảnh: Hải Hoàng
Quang Hải chụp ảnh cùng bố mẹ và vợ chồng HLV Park Hang-seo. Ảnh: Hải Hoàng
Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải, Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, vợ HLV Park Hang-seo và bố mẹ Quang Hải chia vui với thầy trò. Ảnh: Hải Hoàng

Với liên tiếp thành công trong 2 năm qua, tiền vệ Nguyễn Quang Hải vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để trở thành chủ nhân danh hiệu cầu thủ nam hay nhất Đông Nam Á.

Các cầu thủ nằm trong đội hình tiêu biểu Đông Nam Á. Ảnh: Hải Hoàng
Các cầu thủ nằm trong đội hình tiêu biểu Đông Nam Á. Ảnh: Hải Hoàng
Quế Ngọc Hải bắt tay cầu thủ Indonesia tại Lễ trao giải. Ảnh: Hải Hoàng
Quế Ngọc Hải bắt tay cầu thủ Indonesia tại Lễ trao giải. Ảnh: Hải Hoàng

CÁC GIẢI THƯỞNG KHÁC

Giải thưởng bàn thắng đẹp nhất AFF Cup 2018 thuộc về Syami Safari với cú sút xa đẳng cấp trong trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan.

Đội hình hay nhất Đông Nam Á AFF: TM Đặng Văn Lâm, Korrakot, Baharudin, Quế Ngọc Hải, Safari, Simanjuntak, Sanrawat, Kutty Abba, Schrock, Quang Hải, Talaha.

Giải thưởng bàn thắng đẹp nhất AFF Cup 2018 thuộc về Syami Safari với cú sút xa đẳng cấp trong trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan.

Tin mới