Quế Ngọc Hải nguy cơ lỡ trận đấu Trung Quốc vì Covid-19

Test nhanh dương tính với nCoV, trung vệ Quế Ngọc Hải đối diện khả năng không thể góp mặt ở trận Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022 ngày 1/2.
Ngọc Hải tranh chấp bóng trong trận đấu Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020 hồi tháng 12/2021. Ảnh: Leo Shengwei.
Ngọc Hải tranh chấp bóng trong trận đấu Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020 hồi tháng 12/2021. Ảnh: Leo Shengwei.

*Việt Nam - Trung Quốc: 19h thứ Ba 1/2, giờ Hà Nội.

Sau khi trở về Hà Nội tối 28/1, toàn bộ đội tuyển được test nhanh gồm Quế Ngọc Hải dù anh bị treo giò nên không cùng đội tuyển sang Australia. Nhiều khả năng trung vệ 29 tuổi bị lây nhiễm từ Liễu Quang Vinh - người dương tính từ vài ngày trước.

Sáng nay, đội tuyển sẽ lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Nếu tiếp tục dương tính, Quế Ngọc Hải phải cách ly và điều trị, đồng nghĩa với việc không thể góp mặt trong trận đấu Trung Quốc diễn ra vào tối 1/2 trên sân Mỹ Đình.

Thậm chí, cựu thủ quân Việt Nam cũng không thể đón Tết Nguyên đán bên gia đình, bởi theo quy định, ít nhất đến 8/2 anh mới hết thời hạn cách ly. Với việc V-League 2022 khởi tranh cuối tháng 2, sự chuẩn bị trước mùa giải của anh với SLNA cũng bị ảnh hưởng.

Sự vắng mặt của Quế Ngọc Hải ảnh hưởng không nhỏ đến tính toán của HLV Park Hang-seo. Ngoại trừ trận đấu với Australia, trung vệ quê Nghệ An là một trong số hai cầu thủ hiếm hoi được sử dụng trọn vẹn ở sáu trận trước đó tại vòng loại thứ ba.

Việt Nam chưa giành được điểm nào sau bảy trận và đứng cuối bảng B. Còn Trung Quốc đứng áp chót với năm điểm, hầu như không còn cơ hội dự World Cup.

Ở lượt đi trên sân trung lập tại UAE, Trung Quốc thắng 3-2 nhờ bàn phút bù giờ của Wu Lei.

Tin mới