Quế Ngọc Hải sa sút, Xuân Trường, Công Phượng mất hút, thầy Park có lo lắng?

(Baonghean.vn) - Chỉ còn thời gian ngắn nữa, bóng đá Việt Nam sẽ bắt tay chuẩn bị cho những mục tiêu vô cùng quan trọng trong năm nay là SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022 nhưng các tuyển thủ đang có phong độ sa sút.

Sau một kỳ AFF Cup, Asian Cup và vòng loại U23 châu Á thành công, các tuyển thủ Quốc gia trở về hội quân tại CLB chủ quản để tham dự V.League 2019 với nhiều kỳ vọng nơi người hâm mộ.

Thế nhưng, tại giải đấu cao nhất Việt Nam, những trụ cột tại đội tuyển đa số đều đang sa sút phong độ. Những người còn lại gặp chấn thương, không được thi đấu hoặc đang vật lộn tìm kiếm một suất đá chính tại các giải đấu nước ngoài.

Trường hợp sa sút phong độ đầu tiên mà người hâm mộ có thể nhận thấy rõ nét nhất chính là trung vệ Quế Ngọc Hải, thủ quân của ĐTQG Việt Nam. Trở lại mạnh mẽ tại AFF Cup 2018, cùng các đồng đội đi đến tứ kết Asian Cup 2019, Ngọc Hải rời SLNA đầu quân cho Viettel nhưng những gì mà trung vệ này đóng góp cho đội bóng là không đáng kể.

Ngọc Hải và Trọng Hoàng đã ngồi ngoài suốt thời gian qua. Ảnh: FBNV
Ngọc Hải và Trọng Hoàng đã ngồi ngoài suốt thời gian qua. Ảnh: FBNV

Trong màu áo đội tân binh V.League, Ngọc Hải thể hiện một phong độ trái ngược với một thủ lĩnh tại ĐT Việt Nam. Không còn sự điềm tĩnh, lạnh lùng mà Ngọc Hải từng thể hiện ở những giải đấu vừa qua, thay vào đó là một lối chơi phập phù. Mới chỉ 2 trận đầu, trung vệ sinh năm 1993 đã phải nhận thẻ đỏ ở trận gặp Đà Nẵng vòng đầu tiên trước khi có pha vào bóng khá thô bạo với Trần Văn Kiên và ngồi khán đài 4 trận vì án treo giò.

Gương mặt tiếp theo là Trọng Hoàng phải ngồi chơi xơi nước đến hết lượt đi vì mắc kẹt giữa bản hợp đồng với SLNA và Viettel. Vì đầu quân cho Viettel trong thời điểm danh sách đăng ký thi đấu của các CLB đã công bố nên Trọng Hoàng đành ngồi ngoài đợi đến giai đoạn 2 V.League. Không thi đấu, Trọng Hoàng vẫn tập luyện nhưng với việc không được thi đấu thường xuyên chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cảm giác bóng và phong độ của cầu thủ xứ Nghệ.

Không những vậy, các trụ cột U23 Việt Nam từng cùng HLV Park giành ngôi Á quân châu lục cũng gặp những vấn đề khác nhau. Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Vũ Văn Thanh đều chưa thể trở lại thi đấu sau một quãng thời gian dài phải điều trị chấn thương. Trong đó, Xuân Mạnh và Văn Thanh gặp chấn thương nặng và phải phẫu thuật, nghỉ thi đấu đã nửa năm.

Công Phượng dần mất hút tại K.League. Ảnh: KFA
Công Phượng dần mất hút tại K.League. Ảnh: VTC 

Hà Đức Chinh cũng không khá hơn là bao dù vẫn ra sân đều đặn trong màu áo SHB Đà Nẵng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, chân sút sinh năm 1997 không đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện và liên tục nhận những lời chỉ trích. Sau 7 trận, Đức Chinh mới chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng cho đội bóng sông Hàn.

Ở vị trí thủ môn, Bùi Tiến Dũng sau chia tay Thanh Hóa, chuyển đến CLB Hà Nội không có bất kỳ một cơ hội ra sân nào tại V.League 2019. Mặt khác, cầu thủ này còn gặp chấn thương và cơ hội lên tuyển cũng như bắt chính của anh trong các giải đấu tới đang bị thủ môn Nguyễn Văn Toản của Hải Phòng đe dọa.

Tại Hàn Quốc, phải đến vòng 2 K.League Công Phượng mới được ra mắt, nhưng sau khi cùng Incheon United nhận những thất bại liên tiếp, tiền đạo xứ Nghệ thậm chí không còn được đăng ký trong danh sách dự bị. Đồng đội của Công Phượng tại HAGL là Xuân Trường cũng không khá hơn là bao, anh gần như mất hút trong màu áo CLB Buriram United với vỏn vẹn 2 lần thi đấu.

Xuân Trường không cạnh tranh được tại Thái Lan. Ảnh: Fox Sports
Xuân Trường không cạnh tranh được tại Thái Lan. Ảnh: Fox Sports

Cơ hội cạnh tranh của Xuân Trường là không cao và phong độ của anh đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Ở tuổi 24, Xuân Trường không còn là một cầu thủ trẻ và không còn nhiều cơ hội cho anh cải thiện những điểm yếu của mình. Trường hợp duy nhất còn giữ được phong độ khi thi đấu nước ngoài là Đặng Văn Lâm cũng không gặt hái được nhiều chiến thắng cho đội bóng Muang Thong United.

Hiện tại, chỉ có những cầu thủ như Đình Trọng, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh là những cầu thủ của CLB Hà Nội vẫn ra sân đều đặn và thi đấu ổn định. Còn lại, đa số những cầu thủ đã cùng HLV Park Hang-seo mang đến thành công đều gặp những khó khăn riêng. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng bởi giải giao hữu King Cup đã đến gần và vòng loại World Cup hay SEA Games cũng đều là những giải đấu hết sức quan trọng.

Những tuyển thủ kỳ cựu đi xuống về mặt phong độ, nhưng tại V.League 2019, những cầu thủ khác như Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, Hoàng Thịnh hay điển hình là thủ môn Nguyễn Văn Toản của Hải Phòng lại đang có màn trình diễn ấn tượng. Xem ra, bài toán đặt ra cho HLV Park trong những chiến dịch sắp tới là không hề dễ dàng./.

SEA Games 30: Gọi tên Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh?

SEA Games 30: Gọi tên Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh?

(Baonghean.vn) - Việc SEA Games 30 cho mỗi đội được phép đăng ký tối đa 2 cầu thủ trên 22 tuổi mở ra nhiều hy vọng cho những cầu thủ như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Công Phượng hoặc có thể là Phạm Xuân Mạnh.

Tin mới