Quế Ngọc Hải sẽ thi đấu trở lại trong chuyến làm khách B. Bình Dương

(Baonghean.vn) - Với án phạt mà Ban kỷ luật VFF đưa ra ngày 18/9/2015 do có hành vi vào bóng nguy hiểm với cầu thủ Trần Anh Khoa của SHB Đà Nẵng tại vòng 25 mùa giải trước, trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ vắng mặt trong 3 trận đấu đầu tiên của SLNA tại V.League 2016.
Theo đó, trung vệ của SLNA sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tháng tại các giải thuộc hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cùng với số tiền phạt là 15 triệu đồng. Ngoài ra, Ngọc Hải còn phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương cho Anh Khoa.
Dựa theo án phạt này, Quế Ngọc Hải sẽ phải nghỉ thi đấu từ 18/9/2015 đến 18/3/2016, đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể góp mặt trong cuộc đón tiếp Hải Phòng trên sân Vinh ngày 21/2, chuyến làm khách XSKT Cần Thơ ngày 27/2 và tại vòng 3 gặp QNK Quảng Nam trên sân nhà ngày 5/3. Như vậy, Quế Ngọc Hải vẫn kịp góp mặt trong chuyến làm khách dự đoán sẽ rất khó khăn tại vòng 4 ngày 30/3.
 
Trong quá trình bị cấm thi đấu, Quế Ngọc Hải đã phải lỡ hẹn với 2 trận đấu tại Vòng loại World Cup 2018 của ĐT Việt Nam, VCK U23 châu Á và trận đấu cuối cùng của V.League 2015. Theo tìm hiểu của Báo Nghệ An, CLB SLNA và Quế Ngọc Hải không có ý định xin giảm nhẹ án phạt để cầu thủ này có thể kịp góp mặt trong ngày khai mạc mùa giải mới. 
Vắng Ngọc Hải trong 3 trận đấu mở màn sẽ là một bài toàn khó dành cho HLV Ngô Quang Trường bởi 
cầu thủ sinh năm 1993 này là chốt chặn quan trọng trong hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ. Hiện tại, còn 4 trung vệ khác có thể gánh vác thay trọng trách tại trung tâm hàng phòng ngự là trung vệ kỳ cựu Nguyễn Minh Đức, Phạm Mạnh Hùng, Hoàng Văn Khánh và Phạm Thế Nhật. 
Ở một diễn biến khác, chấn thương mắt cá của hậu vệ cánh trái Võ Ngọc Đức đang trong quá trình hồi 
phục tốt và hoàn toàn kịp góp mặt trong trận đấu gặp Hải Phòng ngày 21/2. Trong trường hợp xấu nhất, Thế Nhật, Sỹ Nam là những cầu thủ triệu tập trở lại từ XSKT Cần Thơ sẽ thay nhau trấn giữ vị trí hậu vệ cánh trái của SLNA.
Trung Kiên

Tin mới