Quế Ngọc Hải tự tin trước cuộc đối đầu đầy duyên nợ

(Baonghean.vn) - Vào chiều hôm nay (4/6), HLV trưởng Park Hang-seo cùng đội trưởng Quế Ngọc Hải đã tham dự cuộc họp báo chính thức trước thềm khai mạc King's Cup 2019 gặp chủ nhà Thái Lan.

Thầy Park thẳng thắn yêu cầu báo Thái đính chính lại những thông tin sai sự thật

Theo đó, trong lần chia sẻ với truyền thông VN trước ngày lên đường sang Thái Lan, ông Park có nói rằng, ông cảm thấy có chút hối hận khi nhận lời dự King's Cup 2019 với lý do lịch trình thi đấu dày đặc có thể làm ảnh hưởng đến thể lực của các học trò. Tuy nhiên, một số tờ báo Thái lại khẳng định, ông Park khinh thường giải đấu giao hữu đầy truyền thống của xứ sở Chùa Vàng.

HLV Park Hang-seo không hài lòng với một số tờ báo Thái Lan đưa tin sai sự thật. Ảnh: 24h
HLV Park Hang-seo không hài lòng với một số tờ báo Thái Lan đưa tin sai sự thật. Ảnh: 24h
 "Sau khi đọc một bài báo nào đó của Thái Lan, tôi thấy họ đã đưa tin sai sự thật khi nói rằng tôi có ý coi thường King's Cup. Tôi không hề lên tiếng đánh giá thấp và coi thường King's Cup như tờ báo này chia sẻ. Tôi đề nghị cơ quan báo chí này của Thái Lan phải sửa lại thông tin này!", HLV Park Hang-seo nhấn mạnh giữa hàng chục nhà báo Thái Lan có mặt tại phòng họp báo SVĐ Chang Arena.  

Khi được đặt câu hỏi về mối quan tâm đến tình hình lực lượng của đối thủ, nhất là khi cầu thủ tấn công số 1 của người Thái là Chanathip Songkrasin không thể góp mặt, ông Park cho hay:

"Tôi có biết cầu thủ nhỏ con Chanathip Songkrasin, cậu ấy được mệnh danh là Messi Thái nhưng thú thực tôi không quan tâm lắm đến việc cậu ấy có thi đấu hay không. Việc cậu ấy ra sân hay không chưa bao giờ ảnh hưởng đến chiến thuật của đội tuyển Việt Nam", thầy Park trả lời câu hỏi của nhà báo Thái Lan.

Những năm qua, người Thái luôn tự hỏi nền bóng đá của họ đang nằm ở vị trí nào sau những thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam, và họ chọn King's Cup 2019 là nơi để tự mình tìm câu trả lời.

"Đối với chúng tôi, dù gặp đối thủ nào cũng thế, tôi luôn dặn các học trò phải tự tin, ra sân mà không có chút gì phải sợ hãi. Kể cả gặp những đội bóng mạnh như Hàn hay Nhật, chúng tôi không sợ bất cứ ai cả. Chúng tôi biết Thái Lan là đội bóng mạnh và có nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam. Tôi nói với các học trò rằng ngày mai chúng tôi có thể thắng, thậm chí có thể thua người Thái nhưng đó không phải điều quan trọng. Điều quan trọng nhất là phải có được bài học nào đó’’.

‘’Tôi muốn nói rằng đội tuyển Việt Nam tôn trọng người Thái, nhưng chúng tôi không hề e ngại khi đối đầu với các bạn’’, HLV Park Hang-seo khẳng định đầy tự tin trước trận đấu với Thái Lan ngày mai 5/6.

Quế Ngọc Hải: "Thành công ở các giải lớn khiến chúng tôi rất tự tin"

Đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết, kinh nghiệm dự các giải đấu lớn trong năm qua và có được thành công khiến anh và các đồng đội rất tin tưởng vào cơ hội chiến thắng. "Thành công trong các giải đấu vừa qua đã khiến chúng tôi có thêm sự tự tin khi đối đầu với các đối thủ mạnh ở tầm cỡ châu lục. Chúng tôi cảm thấy mình có cơ hội lớn để thành công tại King’s Cup", trung vệ của CLB Viettel nói.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải tự tin trước cuộc đối đầu đầy duyên nợ. Ảnh: 24h
Đội trưởng Quế Ngọc Hải tự tin trước cuộc đối đầu đầy duyên nợ. Ảnh: 24h
"Tôi và các đồng đội rất vui khi được dự giải vì King’s Cup là giải đấu truyền thống và mang lại cơ hội để chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Tôi đã từng thi đấu với Thái Lan ở SEA Games và ĐTQG, Thái Lan luôn là đội hàng đầu Đông Nam Á, tuy nhiên chúng tôi hiện tại rất tôn trọng mọi đối thủ và luôn chơi với sự tự tin cao độ"

"Ở Asian Cup vừa qua, ĐT Việt Nam đã cho thấy có thể chơi tốt trước các đối thủ lớn ở châu Á như thế nào. Chúng tôi tin rằng mình có thể chiến thắng mọi trận đấu với màn trình diễn của mình".

Tin mới