Quế Ngọc Hải và những quả penalty

(Baonghean.vn) - Đến giờ, tuyển Việt Nam đang giữ 'kỷ lục' bị phạt đền nhiều nhất trong số 12 đội vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Trước 2 đối thủ sắp tới, Trung Quốc và Oman, được coi là vừa tầm hơn nhưng chúng ta cũng phải rất thận trọng để tránh những sai lầm.

Báo chí Trung Quốc có những phát hiện rất hay, đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 15 khu vực châu Á trong BXH mới nhất của FIFA nhưng lại có mặt tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 của châu lục gồm 12 đội. Tiếp theo là trong số 12 đội vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đang giữ “kỷ lục” bị phạt đền nhiều nhất với 5 quả/10 trận. Và trung vệ Quế Ngọc Hải vừa là người khiến đội tuyển Việt Nam bị thổi phạt penalty nhưng chính anh lại có 1 bàn thắng trên chấm 11m.

Phân tích chuyên môn

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Đội tuyển Việt Nam đã bị thổi 3 quả phạt đền.  Trận lượt về gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình, trong tình huống chịu phạt góc ở phút 27, Đoàn Văn Hậu đã phạm lỗi từ phía sau xô ngã cầu thủ đối phương trong vùng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Đặng Văn Lâm đã xuất sắc cứu thua cú sút trên chấm 11m của Theerathon. Câu chuyện vị trí kèm người được đặt ra, với các cầu thủ Trung Quốc và Oman có thể hình to, cao hơn chúng ta phải có đối sách để tránh bị bất lợi, dẫn đến phải phạm lỗi trong các tình huống bóng bổng.

Đội tuyển Việt Nam trong buổi tập đầu tiên trên sân của UAE. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam trong buổi tập đầu tiên trên sân của UAE. Ảnh: VFF

Trận gặp Malaysia tại UAE, Văn Hậu trong pha bật cao đánh đầu phạm lỗi, giúp Malaysia gỡ hòa 1-1, rất may cuối trận ĐTVN cũng được hưởng phạt đền để Ngọc Hải mang về chiến thắng 2-1. Việc Văn Hậu khi sang Hà Lan ít được thi đấu nên cảm giác không gian có vấn đề, đây là trận đấu mà Quế Ngọc Hải được đánh giá cao bởi vai trò thủ lĩnh khi nhận đá penalty trong tình huống khá căng thẳng.

Trận thua chủ nhà UAE 2-3, bàn thứ nhì cũng là phạt đền từ pha băng ra phạm lỗi của thủ môn Tấn Trường. Công bằng mà nói, UAE vượt trội chúng ta, nên tình huống đó khi thua thiệt về tốc độ, khó mà khác được. Nhưng cự ly giữa hậu vệ và thủ môn vẫn là vấn đề cần rút kinh nghiệm, Tấn Trường không mạnh bằng Nguyên Mạnh trong những pha cần xuất tướng.

Trung vệ Quế Ngọc Hải.
Trung vệ Quế Ngọc Hải.

Riêng ở trận mở màn vòng loại thứ 3 tại Saudi Arabia, 2 trong 3 bàn thua là từ tình huống penalty. Đối thủ chủ nhà Saudi Arabia đang đứng thứ 3, trình độ hơn hẳn chúng ta nên áp lực tấn công liên tục, nhất là khi họ đã bị thua trước. Hai tình huống bị penalty do bóng chạm tay trung vệ Duy Mạnh trong tình huống té ngã cản phá cú sút của đội bạn và Quế Ngọc Hải truy cản trái phép đối phương. Đây là hệ quả khi để đối thủ tạo áp lực lớn, bàn thua sau trong thế trận 10 chống 11, đội hình dâng cao để tìm bàn gỡ là điều chấp nhận được.

Vai trò thủ lĩnh

Với mục tiêu có bàn thắng, có điểm trước Trung Quốc và Oman thì chắc chắn đội tuyển Việt Nam phải hạn chế thấp nhất những tình huống để trọng tài thổi penalty. Vai trò thủ lĩnh của Quế Ngọc Hải cực kỳ quan trọng, anh phải liên tục nhắc nhở đồng đội giữ được cự ly đội hình cả hàng dọc lẫn hàng ngang.

Quế Ngọc Hải và các đồng đội đang quyết tâm có bàn thắng trước Trung Quốc và Oman. Ảnh: Hải Hoàng
Quế Ngọc Hải và các đồng đội đang quyết tâm có bàn thắng trước Trung Quốc và Oman. Ảnh: Hải Hoàng

Các cầu thủ Brazil nhập tịch trong đội tuyển Trung Quốc có rất nhiều tiểu xảo thi đấu để đánh lừa trọng tài. Truyền thông Trung Quốc cho rằng với việc thủ môn Tấn Trường và các hậu vệ Việt Nam sẽ gặp lúng túng khi áp lực tấn công tăng vào cuối hiệp đấu, dễ dẫn đến penalty. Nhưng lại cảnh báo HLV Li Tie tốc độ không phải là điểm mạnh của các cầu thủ Trung Quốc bởi ngoài số 7 Wu Lei, các ngoại binh nhập tịch đều khá nặng nề. Dường như truyền thông của đối thủ cũng quan sát, phân tích rất chi tiết điểm mạnh-yếu của chúng ta.

Tin mới