Quế Phong: Chợ bỏ hoang, người dân kéo nhau ra đường buôn bán

(Baonghean.vn) - Đây là một nghịch lý đang tồn tại ở chợ Tiền Phong (xã Tiền Phong, huyện Quế Phong). Dù đã xây dựng chợ kiên cố cách đây không lâu nhưng do nhiều bất cập khiến các hộ tiểu thương không ngồi trong các ki ốt mà kéo nhau ra mặt đường để ngồi buôn bán.
Chợ Tiền Phong. Clip: Tiến Đông
Nằm bên cạnh ngã ba Phú Phương, nơi giao nhau giữa QL48 và QL16, chợ Tiền Phong được hứa hẹn là địa điểm buôn bán tấp nập của người khu vực miền núi của huyện Quế Phong. Ảnh: Tiến Đông
Nằm bên cạnh ngã ba Phú Phương, nơi giao nhau giữa QL48 và QL16, chợ Tiền Phong được hứa hẹn là địa điểm buôn bán tấp nập của người khu vực miền núi của huyện Quế Phong. Ảnh: Tiến Đông 
Năm 2011 chợ Tiền Phong được xây dựng trên khu đất có diện tích 4.857m2. Đây được xem là chợ hạng 3 với 1 đình chợ và 9 ki ốt. Ảnh: Tiến Đông
Năm 2011 chợ Tiền Phong được xây dựng trên khu đất có diện tích 4.857m2. Đây được xem là chợ hạng 3 với 1 đình chợ và 9 ki ốt. Ảnh: Tiến Đông 
Mặc dù xây dựng trên một khu đất rộng và hiện tại quỹ đất cũng đang còn rất rộng rãi, thế nhưng khu chợ này gần như bị bỏ trống phía bên trong. Ảnh: Tiến Đông
Mặc dù xây dựng trên một khu đất rộng và hiện tại quỹ đất cũng đang còn rất rộng rãi, thế nhưng khu chợ này gần như bị bỏ trống phía bên trong. Ảnh: Tiến Đông 
Dãy ki ốt phía trong chợ không có ai ngồi bán. Ảnh: Tiến Đông
Dãy ki ốt phía trong chợ không có ai ngồi bán. Ảnh: Tiến Đông 
Do không có ai vào ngồi bán hàng nên dãy ki ốt trở nên nhếch nhác, xập xệ. Ảnh: Tiến Đông
Do không có ai vào ngồi bán hàng nên dãy ki ốt trở nên nhếch nhác, xập xệ. Ảnh: Tiến Đông 
Bên trong đình chính của chợ đáp ứng cho hơn 10 quầy hàng kinh doanh, thế nhưng chỉ có vài ba hộ sắp hàng ra bán. Ảnh: Tiến Đông
Bên trong đình chính của chợ đáp ứng cho hơn 10 quầy hàng kinh doanh, thế nhưng chỉ có vài ba hộ sắp hàng ra bán. Ảnh: Tiến Đông 
Phần lớn diện tích của đình chính là bỏ trống. Ảnh: Tiến Đông
Phần lớn diện tích của đình chính là bỏ trống. Ảnh: Tiến Đông 
Ngược lại, bà con tiểu thương lại bày bán sạp hàng ngay cổng và bên cạnh ngã ba trước mặt chợ. Theo nhiều tiểu thương nơi đây thì do việc khi xây chợ đã bố trí không hợp lý nên người dân không vào. Chưa kể đến việc các hộ tiểu thương cũng phải tự kéo điện để dùng. Vì thế mà có một số hộ dân dù vẫn đăng ký chỗ ngồi phía trong chợ, nhưng do không bán được hàng nên họ lại kéo nhau ra trước đường ngồi. Ảnh: Tiến Đông
Ngược lại, bà con tiểu thương lại bày bán sạp hàng ngay cổng và bên cạnh ngã ba trước mặt chợ. Theo nhiều tiểu thương nơi đây thì do việc khi xây chợ đã bố trí không hợp lý nên người dân không vào. Chưa kể đến việc các hộ tiểu thương cũng phải tự kéo điện để dùng. Vì thế mà có một số hộ dân dù vẫn đăng ký chỗ ngồi phía trong chợ, nhưng do không bán được hàng nên họ lại kéo nhau ra trước đường ngồi. Ảnh: Tiến Đông  
Ông Võ Khánh Toàn - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cũng thừa nhận, thực tế việc người dân không ngồi trong chợ bán mà kéo nhau ra trước đường lớn ngồi. Hiện tại do khu vực chợ thấp hơn mặt đường nên mỗi khi trời mưa, nước lại chảy từ trên đường xuống làm ngập cả khu chợ, vì thế không ai muốn vào. Chưa kể do thói quen của người dân khi mua bán chỉ muốn dừng lại bên đường mua xong quay xe đi luôn, nên việc yêu cầu người dân vào kinh doanh buôn bán phía trong gặp khó khăn. Ảnh: Tiến Đông
Ông Võ Khánh Toàn - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cũng thừa nhận, thực tế việc người dân không ngồi trong chợ bán mà kéo nhau ra trước đường lớn ngồi. Hiện tại do khu vực chợ thấp hơn mặt đường nên mỗi khi trời mưa, nước lại chảy từ trên đường xuống làm ngập cả khu chợ, vì thế không ai muốn vào. Chưa kể do thói quen của người dân khi mua bán chỉ muốn dừng lại bên đường mua xong quay xe đi luôn, nên việc yêu cầu người dân vào kinh doanh buôn bán phía trong gặp khó khăn. Ảnh: Tiến Đông 
Được biết, hiện nay theo Đề án phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025, chợ Tiền Phong sẽ được nâng cấp. Tuy nhiên, trong khi việc nâng cấp chưa biết khi nào mới thực hiện thì người dân vẫn đang cứ tràn ra đường để buôn bán, mặc kệ việc đã có khu chợ phía bên trong. Ảnh: Tiến Đông

Được biết, hiện nay theo Đề án phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025, chợ Tiền Phong sẽ được nâng cấp. Tuy nhiên, trong khi việc nâng cấp chưa biết khi nào mới thực hiện thì người dân vẫn đang cứ tràn ra đường để buôn bán, mặc kệ việc đã có khu chợ phía bên trong. Ảnh: Tiến Đông 

Tin mới