Quế Phong: Đón 9 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở các mặt trận phía Nam về với đất mẹ

(Baonghean.vn) - Hàng trăm cán bộ, nhân dân huyện đã tập trung tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Quế Phong đón 9 hài cốt liệt sỹ về quê hương.

Đoàn Thanh niên, các đoàn thể và đông đảo người dân đứng 2 bên đường vào Nghĩa trang Liệt sỹ huyện chờ đón giây phút thiêng liêng khi đoàn xe đưa hài cốt các liệt sỹ trở về. Ảnh: Hùng Cường
Đoàn Thanh niên, các đoàn thể và đông đảo người dân đứng 2 bên đường vào Nghĩa trang Liệt sỹ huyện chờ đón giây phút thiêng liêng khi đoàn xe đưa hài cốt các liệt sỹ trở về. Ảnh: Hùng Cường
Lãnh đạo huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và người thân trong giây phút đưa các anh về với nghĩa trang huyện Quế Phong. Ảnh: hùng Cường
Lãnh đạo huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và người thân trong giây phút đưa các anh về với nghĩa trang huyện Quế Phong. Ảnh: Hùng Cường
9 hài cốt được đặt trang nghiêm trước trung tâm của Đài liệt sỹ trong giây phút tưởng nhớ thiêng liêng.
9 hài cốt được đặt trang nghiêm trước trung tâm của Đài liệt sỹ trong giây phút tưởng nhớ thiêng liêng. Ảnh: Hùng Cường
Đây là mẹ Lương Thị Phước, mẹ của liệt sỹ Lương Thành Biên ở bản Cắng, xã Mường Nọc, Quế Phong. Anh Anh Biên là con trai đầu của mẹ, nhập ngũ năm 1975 và hy sinh năm 1978 tại mặt trận phía Nam. Mẹ chờ đón giây phút được đón con trai về từ rất sớm, Người mẹ già từ bản xa là thân nhân liệt sỹ về đón con trong cảm xúc bồi hồi. Ảnh: Hùng Cường
Đây là mẹ Lương Thị Thước, mẹ của liệt sỹ Lương Thành Biên ở bản Cắng, xã Mường Nọc, Quế Phong. Anh Biên là con trai đầu của mẹ, nhập ngũ năm 1975 và hy sinh năm 1978 tại mặt trận phía Nam. Mẹ chờ đón giây phút được đón con trai về từ rất sớm. Ảnh: Hùng Cường
9 liệt sỹ được đón về lần này là những người con Quế Phong tại các xã Châu Kim, Mường Nọc, Tiền Phong, Hạnh Dịch, Đồng Văn, Thông Thụ đã đã hy sinh và nằm lại trên các chiến trường ở Quảng Trị và phía Nam. Ảnh: Hùng Cường
9 liệt sỹ được đón về lần này là những người con Quế Phong tại các xã Châu Kim, Mường Nọc, Tiền Phong, Hạnh Dịch, Đồng Văn, Thông Thụ đã hy sinh và nằm lại trên các chiến trường ở Quảng Trị và phía Nam. Ảnh: Hùng Cường
 Đón, di quan vào Nghĩa trang liệt sỹ. Ảnh: Hùng Cường
Lễ di quan vào Nghĩa trang liệt sỹ. Ảnh: Hùng Cường
Nỗi niềm người thân trong gia đình liệt sỹ. Ảnh: Hùng Cường
Nỗi niềm người thân trong gia đình liệt sỹ. Ảnh: Hùng Cường
Đón các liệt sỹ vào
Đón các liệt sỹ vào "ngôi nhà mới" trên đất mẹ. Ảnh: Hùng Cường.


                                                                                    Hùng Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới