Quế Phong: Hơn 2000 người tham gia nạo vét kênh mương

(Baonghean.vn) – Sáng 16/10, hơn 2000 người ở huyện miền núi Quế Phong tham gia ngày toàn dân ra quân làm thủy lợi.

Các đơn vị trên địa bàn huyện Quế Phong đều hưởng ừng ngày toàn dân ra quân làm thủy lợi như: Trường THPT Quế Phong, UBND huyện, Công an, Bộ chỉ huy Quân sự huyện, điện lực....
Các đơn vị trên địa bàn huyện Quế Phong đều hưởng ừng ngày toàn dân ra quân làm thủy lợi như: Trường THPT Quế Phong, UBND huyện, Công an, Bộ chỉ huy Quân sự huyện, điện lực.... Ảnh: Hồ Phương
Đoàn trường THPT Quế Phong là đơn vị có lượng người tham gia đông đảo nhất ở huyện miền núi này với quân số lên tới 1400 người.
Đoàn trường THPT Quế Phong là đơn vị có lượng người tham gia đông đảo nhất ở huyện miền núi này với quân số lên tới 1400 người. Ảnh: Hồ Phương
Lực lượng Công an huyện Quế Phong với đội ngũ cán bộ và chiến sỹ trẻ trung hăng say trong ngày ra quân làm thủy lợi.
Lực lượng Công an huyện Quế Phong với đội ngũ cán bộ và chiến sỹ trẻ trung hăng say trong ngày ra quân làm thủy lợi. Ảnh: Hồ Phương
Những người đến từ đơn vị điện lực đóng trên địa bàn huyện đang hưởng ứng ngày ra quân làm thủy lợi tại địa bàn xã Mường Nọc.
Những người đến từ đơn vị điện lực đóng trên địa bàn huyện đang hưởng ứng ngày ra quân làm thủy lợi tại địa bàn xã Mường Nọc. Ảnh: Hồ Phương
Người dân ở tất cả các xã đóng trên địa bàn cũng tham gia đông đảo và nhiệt tình.
Toàn huyện Quế Phong có hơn 2000 ha ruộng với hơn 30km kênh mương các loại. Trong ngày ra quân làm thủy lợi, toàn huyện Quế Phong đã thực hiện được hơn 2/3 lượng kênh mương cần xử lý trong năm 2017. Ảnh: Hồ Phương

Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới