Quế Phong: Ra mắt gian hàng các sản vật miền núi

(Baonghean.vn) - Ngày 25/11, tại thị trấn Kim Sơn, UBND huyện Quế Phong khai trương gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu huyện Quế Phong. 

Đại diện lãnh đạo huyện Quế Phong cắt băng khai trương gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm địa phương huyện Quế Phong.
Đại diện lãnh đạo huyện Quế Phong cắt băng khai trương gian hàng.

Gian hàng với hơn 30 sản phẩm mang màu sắc riêng của địa phương như gạo Japonica, chanh leo, hàng thổ cẩm, cây xuyên đá, ngọc cẩu, nỏ, rượu cần...

Hàng địa phương của huyện miền núi Quế Phong ngoài những sản phẩm quen thuộc còn có các sản vật độc lạ.
Hàng địa phương của huyện miền núi Quế Phong ngoài những sản phẩm quen thuộc còn có các sản vật độc lạ.

Phát biểu tại buổi ra mắt gian hàng, ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong phấn khởi cho biết, gian hàng sẽ là cầu nối để các sản vật của người dân địa phương đến người tiêu dùng trong và ngoài huyện, góp phần nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương.

UBND huyện Quế Phong cam kết, hỗ trợ kinh phí cho gian hàng hoạt động hiệu quả.
Đồng chí Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cam kết, hỗ trợ kinh phí cho gian hàng hoạt động hiệu quả.

Quế Phong là một trong những huyện biên giới của tỉnh Nghệ An, đời sống của người dân trong huyện còn nhiều khó khăn. Mặc dù đã có sự chú trọng về phát triển kinh thế theo hướng sản xuất hàng hóa, tuy nhiên, đầu ra cho các sản phẩm hàng hóa của huyện miền núi này còn gặp nhiều khó khăn. 

Việc mở gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm sẽ góp phần đưa các sản phẩm của người dân trong huyện này đến với người tiêu dùng nhanh chóng hơn.

Trong ngày khai trương, đã có nhiều người dân để dự và mua hàng tại gian hàng đầu tiên của tỉnh Nghệ An này.
Trong ngày khai trương, đã có nhiều người dân đến tham quan và mua hàng.

Dưới đây là một số sản vật của huyện miền núi Quế Phong được trưng bán tại gian hàng:

Các đồ dùng từ mây tre đan như giỏ đựng, chiếc ép xôi của đồng bào Thái.
Các đồ dùng từ mây tre đan như giỏ đựng, chiếc ép xôi của đồng bào Thái.
Chiếc hồ lô đựng rượu.
Chiếc hồ lô đựng rượu.
Hạt dổi rừng được bày bán tại gian hàng.
Hạt dổi rừng được bày bán tại gian hàng.
Chiếc nỏ đồng bào Thái và dao của đồng bào Mông.
Chiếc nỏ đồng bào Thái và dao của đồng bào Mông.
Cây xuyên đá (giúp tăng cường sinh lực) đã được nhiều cánh mày rau lựa chọn.
Cây xuyên đá giúp tăng cường sinh lực đã được nhiều cánh mày râu lựa chọn.
Các hàng thực phẩm sạch của huyện được nhiều chị em nội trợ lựa chọn. Trong ảnh là dưa chuột sạch được trồng ở các xã biện giới như Hạnh Dịch, Đồng Văn, Thông Thụ...
Các hàng thực phẩm sạch của huyện được nhiều chị em nội trợ lựa chọn. Trong ảnh là dưa chuột sạch được trồng ở các xã biên giới như Hạnh Dịch, Đồng Văn, Thông Thụ...

Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới