Quế Phong: Trên 61 tỷ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã nghèo

(Baonghean.vn) - Là một trong 64 huyện nghèo của cả nước, Quế Phong hiện có 165 thôn bàn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 của Chính Phủ.

Từ năm 2011 đến nay, huyện Quế Phong được đầu tư xây dựng mới 67 công trình hạ tầng cho 20 thôn bản đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 61 tỷ đồng. Trong đó có 16 công trình giáo dục, 15 công trình thuộc lĩnh vực văn hoá, 16 công trình thuỷ lợi, 11 công trình giao thông...

que phong
Mô hình nuôi bò laisin ở Quế Sơn giúp 100% hộ dân tham gia thoát nghèo.

Về hỗ trợ phát triển sản xuất Quế Phong đầu tư trên 11 tỷ đồng để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho gần 1.900 hộ dân. Tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Như mô hình nuôi bò laisind ở xã Quế Sơn đã giúp 100% hộ thoát nghèo; trồng và mở rộng diện tích cây chanh leo ở xã Tri Lễ cho thu nhập gần 100 triệu...

Chương trình 135 được  thực hiện trên địa bàn huyện Quế Phong từ năm 1998 cho đến nay. Các dự án đã phát huy hiệu quả, thúc đầy kinh tế xã hội phát triển góp phần vào công tác giảm nghèo của cả huyện. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 58,22% năm 2011 xuống 33,27% năm 2015. 

Thúy Hằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới