Qui hoạch 25 chợ loại 3 ở Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của Nghi  Lộc đến 2020, Nghi Lộc sẽ quy hoạch 25 chợ đạt chợ loại 3.

Huyện tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng phát triển hệ thống chợ hiện có như chợ Sơn, chợ Nghi Trung,  xây dựng mới chợ ở một số xã Nghi Thịnh, Nghi Trường, Nghi Thuận, Nghi Xá, Nghi Phong, Nghi Diên, Nghi Mỹ, Nghi Kiều....  

a
Một góc Thị trấn Nghi Lộc

Quy hoạch hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại hạng 3 tại thị trấn Quán Hành, Trung tâm thương mại Chợ Thượng (Nghi Mỹ, Nghi Lâm); Siêu thị tổng hợp hạng 2 tại thị trấn Quán Hành và các Siêu thị hạng 3 tại các xã: Nghi Thạch, Nghi Hoa, Nghi Thiết, Nghi Xuân.  Xây dựng hệ thống các nhà hàng, khách sạn, khu dịch vụ thương mại, làng nghề ở các khu đô thị Nam - Tây Nam, Nam - Đông Nam, Đông - Đông Nam của Khu kinh tế Đông Nam. Hệ thống nhà hàng, khách sạn, văn phòng cho thuê dọc theo Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Chợ Nghi Trung đang khá tạm bợ
Chợ Nghi Trung  -Nghi Lộc đang khá tạm bợ.

Huyện có thêm quy hoạch xây dựng kho ngoại quan tại Cảng nước sâu xã Nghi Thiết, trước mắt dùng để thực hiện nhập khẩu xăng dầu và cảng dịch vụ thương mại.

Nghi Lộc phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ bình quân đạt 13,5%/năm giai đoạn 2016 - 2020. Tỷ trọng ngành Dịch vụ chiếm 36,4%.

Trân Châu – Thu Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới