Quốc hội cần quan tâm cải cách hành chính, an toàn vệ sinh thực phẩm, việc làm

(Baonghean.vn)- Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri. Báo Nghệ An ghi lại ý kiến đánh giá, góp ý của cử tri phản ánh với Quốc hội.

Cử tri Trần Bạch Mai - Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò: Cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC).

Công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh quan tâm tập trung chỉ đạo. Đây là nội dung nhận được sự quan tâm của người dân qua các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Hiện nay CCHC còn chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ người dân, một số thủ tục hành chính còn rườm rà, phiền hà, mất nhiều thời gian; việc ban hành văn bản hành chính còn chưa kịp thời. Hơn nữa nhiều thủ tục lại thường xuyên thay đổi nên rất khó cho người dân.

Cử tri Trần Bạch Mai (phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò). Ảnh: Thanh Lê
Cử tri Trần Bạch Mai (phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò). Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính, gây mất niềm tin của dân, nhất là liên quan đến cấp sổ đỏ, dự án xây dựng, ảnh hưởng đến cuộc sống mưu sinh của dân, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Đề nghị Nhà nước cần xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân. Làm được điều này, mới thực sự tạo được niềm tin trong nhân dân, thực sự “vì nhân dân phục vụ”.

Để thực hiện công tác CCHC có hiệu quả, theo tôi Quốc hội, Chính phủ cần quyết liệt hơn trong công tác CCHC. Việc làm đầu tiên là phải quan tâm đến công tác cán bộ. Đề nghị Nhà nước có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức, thực hiện tinh giản biên chế đối với những trường hợp làm việc không hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy, trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm”.

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Bảo - Luật sư, Văn phòng luật sư Quang Lương: Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) là vấn đề gây nhức nhối.

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Bảo
Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Bảo  - Luật sư, Văn phòng luật sư Quang Lương. Ảnh: Mỹ Nga

Hiện nay, vệ sinh ATTP đang trở thành một trong những vấn đề nóng của xã hội. Bên cạnh những sản phẩm có chất lượng, thì ngày càng tăng các cơ sở chế biến, sản xuất thực phẩm không đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP. Hàng hóa nhập khẩu không có thông số rõ ràng về xuất xứ, thành phần, cách sử dụng, hạn sử dụng… Thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng tràn lan trên thị trường.

Thời gian qua, khi các ngành chức năng vào cuộc, đã phát hiện không ít vụ việc liên quan đến thực trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm như: lợn bơm nước, rau của quả thừa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, măng chua bị nhuộm màu vàng… Tuy nhiên, việc xử lý vẫn chưa triệt để. Người tiêu dùng cho rằng, sau một thời gian ngắn “tạm vắng bóng” ở các chợ, các thực phẩm bẩn này vẫn cứ tồn tại dưới nhiều hình thức, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân.

Vì vậy, nhân dân mong muốn tại kỳ họp lần này, Quốc hội cùng các ngành, các cấp tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giám sát về an toàn thực phẩm; kiến nghị Chính phủ quyết liệt chỉ đạo các bộ ban hành các quy định về sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn để làm cơ sở cho vận động thực hiện và giám sát, kiểm tra về an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm đối với cá nhân, cơ sở vi phạm; nâng cao nhận thức của nguời sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng về an toàn thực phẩm. 

Cử tri Trần Thu Trang - sinh viên năm cuối, khoa Sư phạm Ngữ văn, ĐH Vinh: Đưa ra những giải pháp tối ưu tháo gỡ tình trạng sinh viên thất nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường.

Cử tri Trần Thu Trang - Khoa Sư phạm Ngữ văn, ĐH Vinh. Ảnh: Mỹ Nga
Cử tri Trần Thu Trang - Khoa Sư phạm Ngữ văn, ĐH Vinh. Ảnh: Mỹ Nga

Hiện tại, Việt Nam có hơn 500 trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Số lượng sinh viên đầu ra mỗi năm quá nhiều. Nhưng tình trạng sinh viên ra trường không tìm được việc làm ngày càng tăng, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội. 

Nguyên nhân của thực trạng này là từ đâu? Do tỷ lệ cung cầu thị trường lao động hay do chương trình đào tạo của nước ta có vấn đề?

Do đó, đề nghị Quốc hội nghiên cứu tìm nguyên nhân cốt lõi, nhằm có giải pháp tối ưu tháo gỡ vấn đề này. Đồng thời quan tâm nhiều hơn nữa đến việc giải quyết việc làm cho thanh niên; giải quyết việc làm cho sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Vì hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp của đối tượng này rất cao, gây lãng phí nguồn nhân lực của xã hội.

Mỹ Nga - Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới