Quốc hội Myanmar chính thức phê chuẩn thành lập hai bộ mới

Theo THX, ngày 23/11, Quốc hội Myanmar đã phê chuẩn đề xuất thành lập 2 bộ mới là Bộ Văn phòng chính phủ liên minh và Bộ Hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng thông qua việc thành lập Ủy ban chống tham nhũng Myanmar.

Một phiên họp Quốc hội Myanmar. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một phiên họp Quốc hội Myanmar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Thaung Tun - Cố vấn an ninh quốc gia và ông Kyaw Tin - Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề đối ngoại đã lần lượt được bổ nhiệm làm lãnh đạo 2 bộ mới trên.

Theo tuyên bố của tổng thống Myanmar trước quốc hội, 2 bộ trên được thành lập để thực thi hiệu quả các vấn đề hành chính, các vấn đề kế hoạch và tài chính cũng như hợp tác với các tổ chức quốc tế.

Trong thời gian nắm quyền của Chính phủ đương nhiệm, Myanmar có tổng cộng 22 bộ./.

TIN LIÊN QUAN

Tin mới