Quốc hội sẽ biểu quyết dừng dự án Nhà máy điện hạt nhân

Sau các phiên họp kín, ngày 22/11, đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Ngày 21/11, Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối của kỳ họp thứ 2. Các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường dự Luật quy hoạch; dự án Luật cảnh vệ.

Các đại biểu sẽ bấm nút biểu quyết dừng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Ảnh minh họa: Giang Huy.
Các đại biểu sẽ bấm nút biểu quyết dừng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Ảnh minh họa: Giang Huy.

Ngày 22/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư; thảo luận ở hội trường về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi). 

Chiều cùng ngày, Quốc hội họp riêng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Trước đó ngày 14/11, Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết trong phiên họp không có báo chí tham dự. 

Theo Chủ tịch Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành, một trong những lý do trình Quốc hội xem xét dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là tại thời điểm hiện nay, nguồn năng lượng sơ cấp như than, dầu khí có giá thành thấp hơn trước, việc đầu tư không cạnh tranh được về kinh tế.

Tháng 11/2009, với 382 đại biểu tán thành (đạt tỷ lệ 77,48%), Quốc hội đã quyết định chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận gồm hai nhà máy, mỗi nhà máy có hai tổ. Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đặt tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải với công suất mỗi nhà máy khoảng 2.000 MW.

Phiên bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá 14 (sáng 23/11) được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Tai phiên bế mạc, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn. 

Theo VNEXpress

TIN LIÊN QUAN

Tin mới