Quốc hội thảo luận tổ về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014

(Baonghean.vn) - Sáng 23/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại tổ 5 cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc, Đắc Lắk.
Buổi thảo luận tại tổ 5.
Buổi thảo luận tại tổ 5.
Thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội đánh giá, mục tiêu tổng quát Quốc hội đề ra năm 2013 cơ bản đạt được, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Chính phủ và của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, kinh tế trong nước vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn, nhất là nguy cơ tiềm ẩn có thể gây mất ổn định. Đời sống một bộ phận người lao động, hộ nghèo, gia đình chính sách còn nhiều khó khăn, còn có chênh lệch lớn về mức sống và an sinh giữa các vùng, nhóm dân cư, đặc biệt là ở các tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới. Trật tự, an toàn xã hội, môi trường vẫn còn nhiều vấn đề chậm được xử lý. Một số vụ án tham nhũng lớn gây bức xúc dư luận xã hội.
Ông Phan Đình Trạc phát biểu tại tổ 5.
Đại biểu Phan Đình Trạc phát biểu tại thảo luận tổ.
 
Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, qua thảo luận đa số ý kiến tán thành với báo cáo của Chính phủ đã bám sát mục tiêu, 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Trước tình hình phức tạp Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 tại vùng đặc quyền kinh tế ở vùng biển nước ta từ đầu tháng 5 vừa qua, đại biểu Phan Văn Quý, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề nghị Chính phủ cần chủ động có các giải pháp ứng phó với tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, thị trường tài chính - tiền tệ, xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài…
Đại biểu Phan Đình Trạc, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương cho rằng, các chủ trương, chính sách tầm vĩ mô thời gian qua rất đúng nhưng việc triển khai thực hiện ở một số địa phương còn chậm. Cần quan tâm đến phương pháp đánh giá nguồn vốn, thị trường khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là ở các nông lâm trường quốc doanh, Tổng công ty đường sắt Việt Nam. Kiên quyết xử lý nghiêm các doanh nghiệp vận tải có xe chở quá tải trọng làm hư hại cơ sở hạ tầng giao thông. Cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chống bệnh dối trá, bệnh thành tích trong đội ngũ này.
Các đại biểu đề nghị Chính phủ cần quan tâm tạo sự ổn định và đồng thuận trong xã hội trong thời điểm hiện nay, ngoài ra phải nhanh chóng xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng biểu tình để phá hoại và triển khai hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp bị thiệt hại.
Bàn về kinh tế biển, đại biểu Nguyễn Đức Hiền, Đoàn ĐBQH Nghệ An đề nghị Chính phủ phải quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư cho lĩnh vực này; cần tiếp tục đầu tư cho đánh bắt xa bờ. Việc xây dựng âu tàu tránh bão nhiều nơi chậm và không còn phù hợp, ngư dân gặp rất nhiều khó khăn khi vay vốn để bám biển, bảo vệ chủ quyền.
Kỳ Thanh

Tin mới