Quốc hội thảo luận về CPTPP và cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Hôm nay (5/11), bước vào tuần làm việc thứ ba, Quốc hội sẽ dành thời gian để thảo luận tại hội trường. Các đại biểu sẽ thảo luận về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và việc kéo dài thời hạn thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: V.Đ
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: V.Đ
Buổi sáng, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội sẽ thảo luận về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Tiếp đó,  Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về Hiệp định CPTPP.

Cũng trong buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ tổng kết thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, các đại biểu sẽ thảo luận về việc kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Người đứng đầu ngành Công an sẽ giải trình về các vấn đề liên quan.  .

Buổi chiều, Quốc hội sẽ dành thời gian để nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Nội dung này cũng được đại biểu thảo luận tại hội trường.

Tin mới