Quốc hội xem xét nhân sự Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới

Hôm nay, 24/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội làm việc cả ngày thứ Bảy để thảo luận về nhiều nội dung rất quan trọng theo chương trình kỳ họp thứ nhất.

Liên quan công tác nhân sự, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới, các đại biểu sẽ thảo luận tại đoàn.

Sáng thứ Hai (26/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước. 

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kiện toàn nhân sự tại kỳ họp thứ nhất. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kiện toàn nhân sự tại kỳ họp thứ nhất. Ảnh: Quốc hội

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử trước khi bỏ phiếu kín bầu chức danh này. Chủ tịch nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ tuyên thệ nhậm chức ngay sau đó.

Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội làm việc ở hội trường, nghe tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và các báo cáo thẩm tra về những nội dung này.

Các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020./.

Tin mới