Dùng kiếm chém nhau, 1 người nhập viện

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 3/11, công an huyện Quỳnh Lưu cho biết đang tạm giữ 5 đối tượng có hành vi gây gỗ chém người xảy ra tại xã Sơn Hải khiến 1 người phải nhập viện trong trình trạng nguy kịch.
Ông Đặng Trọng Huynh - Phó trưởng công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, vào khoảng 23h đêm 2/11, một nhóm thanh niên khoảng trên 10 người đều trú tại xã Sơn Hải rủ nhau đi ăn cháo đêm. Sau khi đã ăn xong, nhóm thanh niên này ra về, khi tới địa phận xóm 3 thì gặp một nhóm thanh niên khác. Do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên khi 2 nhóm này gặp nhau đã có hành động khiêu khích để gây gỗ đánh nhau. Do cả 2 bên không kiềm chế được bản thân nên đã dùng xe máy rượt đuổi nhau trên đường. Trong lúc rượt đuổi để đánh nhau, Nguyễn Ngọc Tài (SN 1995, trú xóm 7, xã Sơn Hải) đã bị đối tượng N.V.H (SN 1993, trú cùng xóm) dùng kiếm chém một nhát vào cổ khiến nạn nhân ngã gục ngay tại chỗ. Ngoài nạn nhân này, trong số thanh niên trên có một người bị chém ở bả vai dẫn tới rách lá lách bên trong.
Hiện trường xảy ra vụ chém nhau giữa 2 nhóm thanh niên
Hiện trường xảy ra vụ chém nhau giữa 2 nhóm thanh niên
Sau khi sự việc xảy ra, người dân sinh sống trên địa bàn đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Tuy nhiên, do vết thương của Tài quá nguy kịch nên được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu trong đêm. 
Ngay trong đêm, các đối tượng đã được công an xã Sơn Hải bắt giữ và thu thập hồ sơ, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, công an xã thu giữ nhiều hung khí như dao, kiếm, gậy gộc.
Chiều 3/11, chúng tôi liên hệ với bà Nguyễn Thị Nga (mẹ của nạn Tài) thì được biết, hiện Tài đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, các bác sỹ vẫn đang theo dõi thường xuyên. 
Theo người dân sinh sống ở đây cho biết, nhóm thanh niên đánh nhau trên đều đã bỏ học, chủ yếu đi đánh bắt cá trên biển. Cứ sau mỗi chuyến đi biển về, thanh niên thường xuyên tụ tập để uống rượu, gây gỗ đánh nhau.
Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này.
Việt Hùng

Tin mới