Ngành Hậu cần LLVT Nghệ An: Thi đua làm theo lời Bác

(Baonghean) - Trong 20 năm qua, đặc biệt giai đoạn 2010 - 2015, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” do Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng phát động, để phong trào ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu; bảo đảm tốt hậu cần cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên cũng như sẵn sàng chiến đấu; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.
Quán triệt các chỉ tiêu thi đua, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Quân sự tỉnh, ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho các cơ quan chức năng kiện toàn và duy trì hoạt động của Hội đồng hậu cần khu vực phòng thủ tỉnh, Hội đồng hậu cần khu vực phòng thủ 21 huyện, thị, thành và Ban hậu cần nhân dân cơ sở của 480 xã, phường, thị trấn. Ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quy hoạch và đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức tăng gia sản xuất, chăn nuôi, trồng cây, duy tu, bảo dưỡng các công trình quốc phòng tại căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần cấp tỉnh, cấp huyện. 
Cán bộ, nhân viên Trung đoàn 764 kiểm tra, sắp xếp vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu
Cán bộ, nhân viên Trung đoàn 764 kiểm tra, sắp xếp vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu
Trên cơ sở khung biên chế quy định, ngành đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh biên chế hợp lý cán bộ, nhân viên hậu cầu cho các cơ quan, đơn vị. Cùng với hoạt động giáo dục chính trị, nâng cao thái độ, tinh thần trách nhiệm, ngành Hậu cần tổ chức tập huấn, hội thi, hội thao nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Đặc biệt, ngành đã tổ chức thành công lớp tập huấn công tác hậu cần cho các trợ lý sản xuất thuộc Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng - nước bạn Lào, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt.
Quán triệt nghị quyết, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh thường xuyên duy trì, bảo quản tốt số lượng, chất lượng vật chất sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện đảm bảo cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, đáp ứng mọi tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra. Phấn đấu đạt tiêu chuẩn đơn vị Quân y “5 tốt”, đội ngũ y, bác sĩ Bộ CHQS tỉnh tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đảm bảo tốt chỉ tiêu quân số khỏe của đơn vị đạt từ 93,3% trở lên. Thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, cán bộ, nhân viên quân y của đơn vị đã tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí tại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân... Thực hành tiết kiệm, các cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu địa hình, thời tiết khu vực đóng quân để xác định mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội.Thực hiện tốt chỉ tiêu tự túc, đến nay hệ thống vườn, giàn, ao, chuồng tại các đơn vị đều được đầu tư xây dựng cơ bản. 
Từ phong trào đã xuất hiện một số mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả: Ban CHQS huyện Tân Kỳ tận dụng diện tích thấp trũng trước doanh trại để kè ao nuôi cá kết hợp nuôi thả vịt. Năm 2014, Ban CHQS huyện tiến hành tận dụng diện tích đất đồi phía sau doanh trại trồng nghệ tươi. Sau 1 năm, đơn vị thu hoạch được gần 1 tấn nghệ củ, số tiền thu được ước đạt hơn 40 triệu đồng. Ban CHQS huyện Hưng Nguyên đã tận dụng diện tích đất sau doanh trại, tiến hành quy hoạch, xây dựng hệ thống vòi tưới tự động, đảm bảo đủ chỉ tiêu rau xanh cho đơn vị và còn có sản phẩm bán ra thị trường. Năm 2012, chuyển về doanh trại mới, nhân viên Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn đã chở đất màu từ trang trại TH về cải tạo đất tăng gia. Đến nay, Ban CHQS huyện đã có khu tăng gia tập trung hơn 500m2 với nhiều loại rau, củ; đặc biệt có khu chăn nuôi tập trung hơn 500m2 với 2 con trâu, 4 con lợn rừng và hơn 100 con gà, ngan các loại. Diện tích doanh trại, diện tích đất tăng gia nhỏ hẹp song cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Diễn Châu đã tích cực thâm canh gối vụ các loại rau, củ nên vẫn đảm bảo đủ tiêu chuẩn rau xanh cho bếp; ngoài ra, đơn vị thường xuyên duy trì đàn lợn với 1 con lợn nái và 20 con lợn thịt, đàn gà, ngan trên 60 con.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng thực hiện tốt công tác quân trang, quân nhu, thực hiện tốt phong trào “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, duy trì nền nếp các chế độ nhà ăn, nhà bếp theo quy định, từng bước nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày của bộ đội. Ngành Hậu cần LLVT tỉnh đã khắc phục khó khăn, bảo đảm tốt hậu cần trong nhiệm vụ thường xuyên cũng như nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trong phòng chống thiên tai, bảo đảm cho Đội quy tập làm nhiệm vụ quốc tế bên nước bạn Lào. Trong các đợt diễn tập vòng tổng hợp cuối năm, LLVT tỉnh thực hiện hành quân, trú quân dài ngày qua nhiều điều kiện địa hình, thời tiết, có thời điểm đóng xa nhân dân và nguồn nước. Cán bộ, chiến sỹ ngành Hậu cần đã chủ động “đi trước, về sau”, khắc phục khó khăn, chú trọng làm tốt công tác dân vận, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, đảm bảo tốt sức khỏe cho bộ đội trong diễn tập chiến đấu. 
Trong thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, ngành Hậu cần đã và đang khởi công xây dựng mới, đưa vào sử dụng nhiều doanh trại, tạo nên bộ mặt mới cho nhiều cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu như Ban CHQS huyện Yên Thành đã đầu tư kinh phí, mua sắm trang thiết bị nội thất, đảm bảo nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ sạch đẹp, khang trang, chính quy, thống nhất cao, đảm bảo xăng dầu phục vụ kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, cơ động. Ngành Vận tải quân sự đã huy động công sức, kinh phí của đơn vị để bảo quản, sửa chữa xe máy, tàu thuyền, phục vụ tốt các nhiệm vụ cơ động lực lượng, phương tiện của LLVT tỉnh.
Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý chí phấn đấu cao, 5 năm qua, ngành Hậu cần LLVT tỉnh đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận: Năm 2011, được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; liên tục từ 2010 đến 2014 được Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu IV tặng Bằng khen trong phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo Bác Hồ dạy”; Tập thể Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh 2 năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; Hàng trăm lượt cán bộ, nhân viên ngành đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Chiến sỹ tiên tiến”. Những thành tích đạt được trong thời gian qua là tiền đề vững chắc để cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần LLVT tỉnh tiếp tục phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn tiếp theo, bảo đảm tốt Hậu cần cho Bộ CHQS tỉnh thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng như sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Thanh Sơn

Tin mới