Chủ động phương án, thuần thục kỹ năng trong phòng chống thiên tai

(Baonghean) - Để chủ động ứng phó có hiệu quả trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, cùng với việc rà soát, bổ sung phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN), LLVT Quân khu 4 chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương ứng phó và xử lý có hiệu quả khi có tình huống xảy ra. 

Ngay từ sáng sớm, khu vực Cảng Bến Thủy, Thành phố Vinh đã rộn ràng bởi âm thanh phát ra từ loa tay, khẩu lệnh và tiếng xuồng máy... của lớp tập huấn “kỹ thuật lái tàu xuồng và cứu hộ cứu nạn” do Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức. Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ PCLB-TKCN, những kỹ năng động tác hạ thủy, liên kết bộ vượt sông đến các kỹ năng điều khiển tàu, xuồng cao tốc... được các cán bộ, nhân viên lái xuồng “chuyên trách” của lớp tập huấn thực hành tương đối thuần thục, chính xác...
Một buổi thực hành kỹ thuật lái tàu, xuồng cao tốc do Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức tháng 8/2015.
Một buổi thực hành kỹ thuật lái tàu, xuồng cao tốc do Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức tháng 8/2015.
Quan sát các lực lượng chuyên trách lái tàu xuồng thực hành các nội dung cứu hộ cứu nạn theo tình huống, chúng tôi nhận thấy, họ không chỉ giỏi thực hành kỹ thuật lái tàu xuồng vượt chướng ngại vật, qua vòng cua hẹp mà còn tương đối nhuần nhuyễn, thuần thục, chính xác trong từng kỹ năng, kỹ thuật cứu vớt, cấp cứu người bị nạn. Dưới sự chỉ huy, điều hành của giáo viên và bộ phận bảo đảm an toàn, từng tổ, cá nhân xoay vòng đổi tập. Từng động tác bơi, cách tiếp cận, cứu người bị nạn dưới sông, đưa lên thuyền, kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu... được thực hành khá nhuyễn, sát thực tế và bảo đảm an toàn. Có mặt theo dõi, chỉ đạo tập huấn, Đại tá Trần Văn Hùng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: Để sẵn sàng đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu năm nay, cùng với việc kiểm tra, rà soát, bổ sung hệ thống phương án PCLB-TKCN, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là các địa bàn trọng điểm chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng cơ động xử trí có hiệu quả khi có tình huống xảy ra. 
Theo ghi nhận của chúng tôi, một trong những điểm nhấn trong công tác chuẩn bị PCLB-TKCN ở các địa phương, đơn vị đó là việc quán triệt và thực hiện nhất quán phương châm “4 tại chỗ”. Về chỉ huy tại chỗ, khi có tình huống xảy ra, Bộ Tư lệnh Quân khu thành lập 1 sở chỉ huy cơ bản và 2 sở chỉ huy phía trước. Bộ CHQS 6 tỉnh và các huyện, thị, thành căn cứ vào tình hình cụ thể tổ chức thành lập các sở chỉ huy tại chỗ. Về “lực lượng tại chỗ”, đối với các đơn vị chủ lực đủ quân, sử dụng các đơn vị làm nhiệm vụ trực chiến. Đối với Bộ CHQS 6 tỉnh, lực lượng đi đầu gồm các đơn vị như: Trung đoàn trực thuộc, đại đội công binh, trinh sát, quân y và đội tàu sẵn sàng cơ động trên các hướng. Cấp huyện, thị, thành chọn các đơn vị dân quân cơ động, dự bị động viên; cấp xã chọn trung đội dân quân cơ động; mỗi xã, phường chọn từ 1 tổ đến 1 tiểu đội dân quân cơ động... Các đơn vị cơ động đi đầu và lực lượng nòng cốt được trang bị các phương tiện, vật chất như: áo phao, phao cứu sinh, ống nhòm, đèn pin, xuồng máy... sẵn sàng cơ động xử lý, ứng cứu ở những nơi trọng điểm khi có tình huống xảy ra. 
Từ kinh nghiệm nhiều năm “sống chung” với bão lũ, nhiều địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức “tự đề kháng, tự thích ứng và tự bảo vệ” của người dân khi có tình huống xảy ra. Ở các vùng trọng điểm, bà con nhân dân đã có nhiều cách làm độc đáo, sáng tạo để ứng phó như: “Hầm chống bão” của bà con ven biển tỉnh Quảng Trị; “Nhà nổi chống lũ” của nhân dân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình); “Nhà tránh trú bão, lũ lụt” ở Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế... Đặc biệt, trước mỗi mùa mưa bão, ở nhiều địa phương, nhất là vùng trọng điểm, nhân dân đã tự mua sắm các trang thiết bị, phương tiện, vật chất như: áo phao, phao cứu sinh, đèn pin, can đựng nước... và chuẩn bị lượng dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, sẵn sàng “sống chung” với bão, lũ lụt từ 7 - 10 ngày...
Đại tá Phạm Huấn, Trưởng phòng Cứu hộ cứu nạn Quân khu cho biết: “Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu luôn là lực lượng nòng cốt trong PCLB-TKCN trên địa bàn. Hàng năm, LLVT Quân khu đã huy động hàng vạn lượt bộ đội thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên, hàng trăm lượt phương tiện như: ca nô, tàu xuồng, xe vận tải và nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất khác giúp địa phương phòng, chống, ứng cứu và khắc phục hậu quả lụt, bão. Khi có thiên tai, phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương kêu gọi tàu, thuyền ngư dân hoạt động trên biển về nơi trú ẩn an toàn; giúp các địa phương sơ tán người dân tránh bão, lũ lụt; quyên góp, cứu trợ nhân dân vùng bị thiệt hại...”.
“Chủ động về phương án, thuần thục kỹ năng ứng cứu, cơ động nhanh, xử lý có hiệu quả khi có tình huống xảy ra” luôn là phương châm xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ PCLB-TKCN của các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu. Khi thiên tai, thảm họa xảy ra, LLVT Quân khu luôn có mặt kịp thời và là lực lượng nòng cốt cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân vượt qua khó khăn, nỗ lực cao nhất để ổn định cuộc sống cho bà con các vùng bị ảnh hưởng...
LÊ XUÂN LIỆU (HT: 5NK - 129 Vinh)

Tin mới