Quân khu 4 báo công với Bác Hồ tại di tích lịch sử K9 và An toàn khu ATK

(Baonghean.vn)- Ngày 30/9 và 1/10, hơn 70 điển hình tiên tiến của lực lượng vũ trang Quân khu 4 hành quân báo công với Bác Hồ tại di tích lịch sử K9 và An toàn khu ATK. Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy Quân khu 4 làm trưởng đoàn đại biểu.

Đây là những đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho tập thể, cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua cao điểm “70 ngày hành động kiểu mẫu”, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang  Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2015).

Các đại biểu tham quan đồi Đá Chông, thuộc xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội
Các đại biểu tham quan đồi Đá Chông, thuộc xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội

Tại khu di tích lịch sử K9, Ba Vì, Hà Nội (điểm gìn giữ thi hài của Bác Hồ từ 1969 - 1975) và An toàn khu ATK Trung ương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (nơi ở, làm việc và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp), đoàn đại biểu điển hình tiên tiến Quân khu 4 đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Bác - người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến của Lực lượng vũ trang Quân khu 4, Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy Quân khu 4 đã báo cáo với Bác về những thành tích nổi bật của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong thời gian qua.

Các đại biểu điển tham quan tại địa điểm nhà làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại an toàn khu ATK, Định Hóa, Thái Nguyên
Các đại biểu điển tham quan địa điểm nhà làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại an toàn khu ATK, Định Hóa, Thái Nguyên

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang Quân khu 4, cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị Quân khu đã đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ X, tạo nên động lực mới, sức mạnh mới thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên hoành thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác.

                                                           Hồ Việt -  Đức Cương

Tin mới