Phối hợp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

(Baonghean.vn)-Chiều ngày 12/1/2016, tại Quế Phong, Đảng ủy BĐBP Nghệ An đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP với  các huyện, thị ủy biên giới, ven biển năm 2015.

Tới dự có đồng chí Lê Quang Huy, Phó bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, lãnh đạo các thị ủy, huyện ủy biên giới, ven biển và Chính trị viên các đồn Biên phòng trên 2 tuyến biên giới của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian qua thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP Nghệ An với các huyện thị ủy  biên giới, ven biển đã đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Kết quả đạt được thể hiện tinh thần trách nhiệm chung trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân và xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ  toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Đảng ủy BĐBP tỉnh và các huyện, thị ủy đã duy trì thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa 2 bên, lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền vận động xây dựng các phong trào quần chúng có nhiều chuyển biến tốt, trong đó đã tập trung tuyên truyền được 540 buổi/40.150 lượt người nghe về Luật Biên giới quốc gia, các hiệp định, quy chế biên giới, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; các ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, phát huy tốt các phong trào tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn bản, phòng chống di cư trái pháp luật, phong trào tổ đội tàu thuyền, bến bãi an toàn...

. Đồn BP cửa khẩu quôc tế Nậm Cắn phối hợp với lực lượng dân quân tuần tra bảo vệ biên giới
Đồn BP cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp với lực lượng dân quân tuần tra bảo vệ biên giới

Việc phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với các lực lượng của địa phương trong tuần tra bảo vệ biên giới, vùng biển, đấu tranh với các loại tội phạm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vùng biển ngày càng có hiệu quả; đã phối hợp với địa phương tổ chức  320 đợt tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới; qua đó đấu tranh thắng lợi  10 chuyên án ma túy và buôn người, tang vật thu 42 bánh hêrôin + 267,68g hêrôin, 12 nghìn viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật có liên quan khác, kịp thời giải cứu 12 nạn nhân  bị lừa bán sang Trung Quốc.

Công tác đối ngoại Biên phòng và đối ngoại nhân dân đối với bạn Lào được phối hợp triển khai sâu rộng ở các cấp, nhất là việc duy trì chế độ giao ban trao đổi tình hình ở các cấp;  tổ chức kết nghĩa 118/19 cặp Bản-Bản và kết nghĩa 6 cặp đồn Biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới của bạn Lào. Đầu tư 1,2 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa cộng đồng và nhà hữu nghị tặng nhân dân bản Nậm Táy (Lào).

 Tại hội nghị, đại biểu các huyện thị nêu lên những giải pháp, phương hướng khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới để công tác phối hợp ngày càng đạt được hiệu quả cao hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Quang Huy – Phó bí thư tỉnh ủy, đánh giá cao hiệu quả phối hợp, giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh và các huyện, thị ủy biên giới, ven biển, từng nội dung phối hợp được nâng lên, các huyện, thành, thị đã tích cực, chủ động phối hợp với BĐBP  trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện. Đồng chí cũng đề nghị các huyện, thành thị và lực lượng BĐBP tỉnh thời gian tới cần đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo an ninh biên giới, tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới, ven biển tỉnh Nghệ An ngày càng vững mạnh .

                                                                        Hải Thượng – Biên phòng Nghệ An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới