Phối hợp tìm kiếm hài cốt Liệt sỹ giữa Việt Nam với Trung Quốc

Ngày 4/1, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban thường trực, làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Bộ Dân chính nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do đồng chí Đậu Ngọc Bái, Thứ trưởng, làm Trưởng đoàn.
Về phía Đoàn đại biểu Việt Nam còn có sự tham dự của Thượng tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Việt Nam về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Trung Quốc.
 Toàn cảnh buổi tọa đàm
Toàn cảnh buổi tọa đàm
Tại buổi hội đàm, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo mà Bộ Dân chính nước CHND Trung Hoa dành cho đoàn và đề xuất một số vấn đề để Bộ Dân chính nước CHND Trung Hoa báo cáo Chính phủ Trung Quốc như: Chỉ đạo các địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan rà soát, kết luận các thông tin về phần mộ cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam hy sinh, từ trần hiện đang an táng tại Trung Quốc và thông báo cho bên Việt Nam qua đường ngoại giao.
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung trao danh sách các liệt sĩ Việt Nam hy sinh và đang được an táng tại Trung Quốc cho Bộ Dân chính nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Đề nghị Chính phủ Trung Quốc ủng hộ chủ trương để Việt Nam cất bốc, hồi hương 19 hài cốt cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam được Trung Quốc giúp đỡ đào tạo, huấn luyện trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ hy sinh, từ trần, hiện đang an táng tại Trung Quốc về nước; chỉ đạo cơ quan chức năng và các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam khảo sát, rà soát, kết luận thông tin về số lượng, danh sách, nơi an táng hài cốt quân nhân Việt Nam đã hy sinh khi phối hợp với Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trong chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn (từ năm 1949 đến năm 1950).
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung cũng thông báo cho phía Trung Quốc về tình hình mộ quân nhân Trung Quốc hy sinh, đang an táng tại Việt Nam. Qua đó hai bên có sự phối hợp thống nhất đề xuất với Chính phủ hai nước về chủ trương, giải pháp tiếp theo.
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung trao danh sách các liệt sĩ Việt Nam hy sinh và đang được an táng tại Trung Quốc cho Bộ Dân chính nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung trao danh sách các liệt sĩ Việt Nam hy sinh và đang được an táng tại Trung Quốc cho Bộ Dân chính nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Đồng chí Đậu Ngọc Bái hoan nghênh chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của Đoàn Việt Nam và đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong phạm vi chức năng phối hợp với các cơ quan chức năng, chỉ đạo các địa phương tiếp tục quản lý, chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ đang an táng quân nhân Trung Quốc hy sinh tại Việt Nam; giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên công vụ, nhân viên ngoại giao, người thân của liệt sĩ, người được Trung Quốc phê chuẩn… khi xin thị thực nhập cảnh thăm viếng phần mộ liệt sĩ quân nhân Trung Quốc đang an táng tại Việt Nam hoặc đề nghị được cung cấp thông tin…
Sau khi thảo luận, hai trưởng đoàn ghi nhận ý kiến của mỗi bên và sẽ báo cáo Chính phủ hai nước chỉ đạo. Hai bên cũng nhất trí thiết lập cơ chế hợp tác, trao đổi thông tin. Theo đó, định kỳ hằng năm, hai bên tiến hành gặp gỡ luân phiên tại mỗi nước để trao đổi về các nội dung: Rà soát, thống kê các trường hợp hy sinh, từ trần; đề xuất chủ trương, kế hoạch, biện pháp triển khai tổ chức thực hiện và báo cáo Chính phủ hai nước xem xét, quyết định.
Theo QĐND Online 
TIN LIÊN QUAN

Tin mới