2.900 thanh niên Nghệ An lên đường tòng quân

(Baonghean.vn) - Sáng 25/2, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2016.

g
Năm 2016, Nghệ An có 2.900 thanh niên ở các địa phương nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh Trần Hải

Tại sân vận động Nhà văn hóa Lao động (thành phố Vinh) nơi diễn ra lễ giao nhận quân của thành phố, đồng chí Võ Viết Thanh - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Thành phố Vinh cùng đoàn công tác đã ân cần dặn dò các thanh niên của thành phố lên đường nhập ngũ năm 2016, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

a
Đồng chí Võ Viết Thanh - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Thành phố Vinh tặng hoa cùng lời chúc các thanh niên lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trần Hải

* Huyện Anh Sơn có 100 công dân được tuyển chọn, gọi nhập ngũ. Trong đó có 13% tân binh dân tộc Thái, 1 tân binh tôn giáo, 5 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, 1 tân binh là đảng viên. 

Lãnh đạo huyện Anh Sơn trao quà cho các chiến sỹ và đơn vị nhận quân.
Lãnh đạo huyện Anh Sơn trao quà cho các chiến sỹ và đơn vị nhận quân.

Số tân binh trên được giao cho 3 đơn vị là Sư đoàn 324, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và bô đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Huyền Trang 

* Đợt này, toàn huyện Thanh Chương có 260 thanh niên gia nhập quân đội tại các đơn vị: Quân chủng Phòng không không quân, Bộ tư lệnh Lăng Bác, Trường Quân sự QK4, Sư đoàn 324 QK4, Trung đoàn 335 - Quân khu 4 và Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An. Đáng chú ý là có gần 10 % tân binh đã tốt nghiệp các trường Đại học, cao đẳng, cao hơn chỉ tiêu tỉnh giao. 

Lễ giao nhận quân tại Thanh Chương.
Lễ giao nhận quân tại Thanh Chương.

 Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên buổi lễ đã được tiến hành thuận lợi, đến 9h30, các đơn vị đã nhận đủ quân đưa tân binh về đơn vị. 

Đình Hà - Văn Diện

* Thị xã Cửa Lò tiễn 60 thanh niên lên đường nhập ngũ, tăng 10 người so với năm 2015. Nhờ làm tốt công tác khám tuyển nên chất lượng quân loại 1 và  loại 2 đạt 83 %. Trong đó, 3 tân binh có trình độ Đại học và Cao đẳng, số còn lại đều tốt nghiệp Trung học phổ thông, 3 tân binh là giáo dân.

Hàng trăm người dân đưa tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.
Hàng trăm người dân đưa tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Ba đơn vị nhận quân ở TX Cửa Lò là Bộ tư lệnh vùng 2 Cảnh sát biển, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đều chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để tiếp nhận quân nhanh chóng, an toàn.

Xuân Nhường

* Lễ giao, nhận quân ở Thị xã Thái Hòa được tổ chức tại SVĐ Bàu Sen.

Lãnh đạo TX Thái Hòa tặng quà chúc mừng các chiến sỹ lên đường nhập ngũ.
Lãnh đạo TX Thái Hòa tặng quà chúc mừng các chiến sỹ lên đường nhập ngũ.

Đợt giao nhận quân lần này, Thị xã tuyển chọn được 60 tân binh có độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi, trong đó sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm trên 50%, trình độ cao đẳng và đại học chiếm 10%, trình độ THPT trên 59%, có 100% chiến sỹ được học lớp bồi dưỡng về đảng trước khi lên đường nhập ngũ.

Danh Thủy

* Huyện Tân Kỳ có 130 tân binh lên đường nhập ngũ, được biên chế tại các đơn vị gồm Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Lữ đoàn 16 pháo binh Quân Khu 4; Biên phòng Nghệ An và Trung đoàn 764 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh lễ giao quân tại huyện Tân Kỳ.
Toàn cảnh lễ giao quân tại huyện Tân Kỳ.

Đặc biệt trong số thanh niên nhập ngũ đợt này có 62 đoàn viên ưu tú đã được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng. 

Phường Hào 

(Huyện ủy Tân Kỳ)

* Đợt này, huyện Nghĩa Đàn có 110 thanh niên lên đường nhập ngũ. Số thanh niên này, huyện sẽ giao cho các đơn vị nhận quân là Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sư đoàn 968 (quân khu IV), bộ chỉ huy Biên phòng Nghệ An, trung đoàn 764/bộ chỉ huy Quân sự Nghệ An

Người thân bịn rịn đưa tiễn các tân binh về đơn vị.
Người thân bịn rịn đưa tiễn các tân binh về đơn vị.

Nhờ làm tốt công tác tuyển quân, số thanh niên có đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ đạt từ 130-150% so với chỉ tiêu. Các thanh niên đều bảo đảm các điều kiện về trình độ văn hóa, sức khỏe; 100% quân số là đoàn viên thanh niên ưu tú.

Thái Trường

* Đợt giao quân đầu năm này, huyện Quỳ Hợp có 140 nam thanh niên lên đường nhập ngũ, phân bổ về các lực lượng thuộc Sư đoàn 968 Quân khu 4, Bộ tư lệnh thông tin, Bộ CHQS tỉnh và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh.

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tặng hoa cho các đơn vị tiếp nhận quân.
Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tặng hoa cho các đơn vị tiếp nhận quân.

Là một trong những địa phương giàu truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, ngay trong quá trình sơ khám tuyển ở Quỳ Hợp đã có rất nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, công tác giao nhận quân đã được tiến hành chu đáo đảm bảo thời gian và 100% quân số. 

Cao Duy Thái

* Tại sân vận động huyện Kỳ Sơn, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức Lễ  giao nhận quân 2016. Trong 70 tân binh nhập ngũ đợt này, có 40 tân binh được bàn giao cho Trường Quân sự Quân khu IV, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh 10 tân binh và 20 tân binh được giao về Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Giây phút lưu luyến với người thân của các tân binh trước lúc lên đường nhận nhiệm vụ.
Giây phút lưu luyến với người thân của các tân binh trước lúc lên đường nhận nhiệm vụ.

Trước ngày giao quân, vào đêm ngày 24/02 Ban CHQS huyện đã phối hợp với Huyện đoàn và các cơ quan, ban ngành liên quan, đoàn thể cấp huyện tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại truyền thống tiễn đưa con em lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, huyện Kỳ Sơn tặng 1 suất quà trị giá 550.000 đồng, cấp xã tặng quà 450.000 đồng cho mỗi đồng chí. Ngoài ra 4 đồng chí có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn được cấp xã tặng 300.000 đồng/đồng chí.

    Trần Đức - Duy Thành

* Huyện Quỳnh Lưu bàn giao 230 tân binh  cho 5 đơn vị gồm Trung đoàn 764 - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Binh chủng Hải quân 90, Binh chủng Tăng – Thiết giáp, Sư đoàn 968 – Quân khu IV. 

Các tân binh phấn khởi trước giờ lên đường.
Các tân binh phấn khởi trước giờ lên đường.

Trong đợt này công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền và hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Quỳnh Lưu đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, từ xây dựng kế hoạch, khảo sát, phúc tra nắm nguồn đến công tác khám tuyển, xét duyệt hồ sơ, chốt quân số đảm bảo đúng yêu về tiêu chí độ tuổi, số lượng, chất lượng và đúng luật nghĩa vụ quân sự. Nhờ vậy, trong đợt giao quân đợt này huyện Quỳnh Lưu đảm bảo 100% chỉ tiêu cấp trên giao, chất lượng quân nhân được các đơn vị nhận quân đánh giá cao./.

Việt Hùng

* Năm nay, huyện Diễn Châu có 280 tân binh được giao về cho 6 đơn vị gồm: Lữ đoàn 126 - Quân chủng - Hải quân, Binh chủng Tăng thiết giáp, Bộ tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sư đoàn 968 - Quân khu 4; Trung đoàn 764 - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An. 

Lãnh đạo huyện Diễn Châu tặng hoa chúc mừng các tân binh.
Lãnh đạo huyện Diễn Châu tặng hoa chúc mừng các tân binh.

Chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này được đánh gia tăng lên rõ rệt cả về trình độ văn hóa và sức khỏe đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn. 

Vân Anh (Đài Diễn Châu)

* Toàn huyện Nghi Lộc có 170 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Sư đoàn 324, Trung đoàn 764 Bộ CHQS tỉnh. 

Các thanh niên huyện Nghi Lộc hăng hái lên đường nhập ngũ.
Các thanh niên huyện Nghi Lộc hăng hái lên đường nhập ngũ.

Các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đều đảm bảo các yêu cầu về sức khoẻ, trình độ văn hóa, nhận thức chính trị, trong đó, có 1 đảng viên, có 19 thanh niên theo các tôn giáo và 9 thanh niên đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng. Đặc biệt, trước lúc lên đường nhập ngũ đã có 60 thanh niên đã được bồi dưỡng lớp cảm tình Đảng.

* Huyện Nam Đàn đợt này có 140 thanh niên nhập ngũ, biên chế vào 5 đơn vị gồm: Sư Đoàn 968, Lữ đoàn 80, Lữ đoàn 283/QK4, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. 

Lãnh đạo huyện Nam Đàn thắp lửa truyền thống Ngày hội giao quân.
Lãnh đạo huyện Nam Đàn thắp lửa truyền thống Ngày hội giao quân.

Do chủ động công tác quản lý nguồn, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ theo các bước quy định, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, gắn với các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT chào Xuân Bính thân, tổ chức gặp mặt tặng quà  tân binh, nhất là các tân binh thuộc diện hộ nghèo, tạo dấu ấn tốt đẹp động viên các tân binh sẵn sàng nhập ngũ, nên chất lượng tuyển quân của huyện Nam Đàn đạt khá cao. 

Hồng Hạnh - Đậu Thắng (Đài Nam Đàn)

* Đợt tuyển quân lần này, Thị xã Hoàng Mai có 70 tân binh được biên chế về các đơn vị gồm: Hải quân 60 chiến sỹ, Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An 5 chiến sỹ, Trung đoàn 764 có 5 chiến sỹ. Nhờ thực hiện tốt trong quá trình xét tuyển từ cấp cơ sở, chất lượng quân giao lần này được nâng cao rõ rệt.

Lãnh đạo Thị xã Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng các tân binh.
Lãnh đạo Thị xã Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng các tân binh.

Lễ giao nhận quân đã diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp và phấn khởi cuả những ngày đầu năm mới Bính Thân. 

Nguyễn Vân

* Cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, sáng ngày 25/2, huyện Quế Phong tổ chức Lễ giao quân năm 2016.

Lãnh đạo huyện Quế Phong tặng quà cho các tân binh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Lãnh đạo huyện Quế Phong tặng quà cho các tân binh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Năm 2016, Quế Phong có 80 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe, đạo đức học vấn lên đường nhập ngũ. Trong đó có nhận nhiệm vụ ở Bộ CHQS tỉnh có 15 tân binh, Bộ CH BĐBP tỉnh 15 và sư đoàn 968 là 50 tân binh. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên Lễ giao nhận quân huyện Quế Phong diễn ra nhanh gọn, trang nghiêm và đảm bảo an toàn.

Thúy Hằng – Ngọc Tăng

(Đài Quế Phong)

* Toàn huyện Hưng Nguyên có 120 tân binh nhập ngũ đợt này, được phân về 5 đơn vị gồm: Quân chủng phòng không - không quân, Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng, Bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 283 - Quân khu 4, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Trong số này, có 8 tân binh có trình độ cao đẳng đại học, 100% tân binh có sức khỏe đảm bảo.

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên tặng hoa chúc mừng các tân binh.
Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên tặng hoa chúc mừng các tân binh.

Hoài Thanh

Đợt giao quân này, toàn tỉnh có 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 1.060 thanh niên giao cho các đơn vị thuộc Bộ quốc phòng (Quân chủng Hải quân, Phòng không không quân,  Bộ tư lệnh Lăng, Bộ tư lệnh Biên phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Binh chủng Tăng- Thiết giáp, Binh chủng Thông tin, Tổng cục kỹ thuật), còn 1.840 thanh niên giao cho các đơn vị trên địa bàn quân khu 4 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Trường Quân sự Quân khu, Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Lữ đoàn phòng không 283, Lữ đoàn tăng- thiết giáp 206, Lữ đoàn công binh 414, Lữ đoàn pháo binh 16, Lữ đoàn thông tin 80).

Trong 2.900 thanh niên nhập ngũ đợt này có 18 thanh niên là đảng viên (0,6%); 1395 thanh niên được bồi dưỡng Lớp cảm tình đảng; 114 thanh niên theo các tôn giáo (3,9%); 466 thanh niên là con em đồng bào dân tộc thiểu số (16%).

Có 2.629 thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 22 tuổi (90,6%); và 271 thanh niên có tuổi đời từ 23 đến 27 tuổi (9,3%). Về trình độ văn hóa, có 1.058 thanh niên tốt nghiệp cấp 2 (36,4%); 1.620 thanh niên tốt nghiệp cấp 3 (55,8%).

Đặc biệt, có 222 thanh niên đã tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, trung cấp (7,7%). Về sức khỏe, có 995 thanh niên có sức khỏe loại 1 (34,3%), có 1.367 thanh niên có sức khỏe loại 2 ( 47,1%), có 538 thanh niên có sức khỏe loại 3 (18,5%).

Phương Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới