Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ giao quân tại huyện Yên Thành

 (Baonghean.vn) – Sáng 25/2, huyện Yên Thành tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2016.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện Yên Thành.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ giao, nhận quân.
Quang cảnh buổi lễ giao, nhận quân.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, một số nội dung về thời hạn phục vụ tại ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ … thay đổi so với luật cũ. Vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục được cơ quan quân sự, chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa chúc mừng các tân binh trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa chúc mừng các tân binh trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chúc mừng các tân binh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chúc mừng các tân binh.

Đợt tuyển quân năm nay, huyện Yên Thành có 240 thanh niên đạt tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe tốt được tuyển chọn nhập ngũ về 6 đơn vị: sư đoàn 324 QK4, Sư đoàn 968 QK4, Lữ đoàn 16 QK4, Lữ đoàn 206 QK4, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An.

Theo đánh giá, chất lượng tuyển gọi công dân nhập ngũ năm nay cao hơn năm trước: về sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 85%; trình độ văn hóa THPT đạt 70%, trong đó có 12 người trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, đạt 5,0%; thanh niên có đạo đạt 8,3%.

Các tân binh nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ.
Các tân binh nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ.
Sau lễ giao, nhận quân, 240 thanh niên Yên Thành biên chế vào các đơn vị, bắt đầu bước vào thời gian huấn luyện, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

2.900 thanh niên quê hương Xô Viết náo nức tòng quân

Toàn tỉnh có 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 1.060 thanh niên giao cho các đơn vị thuộc Bộ quốc phòng (Quân chủng Hải quân, Phòng không không quân,  Bộ tư lệnh Lăng, Bộ tư lệnh Biên phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Binh chủng Tăng- Thiết giáp, Binh chủng Thông tin, Tổng cục kỹ thuật), còn 1.840 thanh niên giao cho các đơn vị trên địa bàn quân khu 4 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Trường Quân sự Quân khu, Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Lữ đoàn phòng không 283, Lữ đoàn tăng- thiết giáp 206, Lữ đoàn công binh 414, Lữ đoàn pháo binh 16, Lữ đoàn thông tin 80).

Trong 2.900 thanh niên nhập ngũ đợt này có 18 thanh niên là đảng viên (0,6%); 1395 thanh niên được bồi dưỡng Lớp cảm tình đảng; 114 thanh niên theo các tôn giáo (3,9%); 466 thanh niên là con em đồng bào dân tộc thiểu số (16%).

Có 2.629 thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 22 tuổi (90,6%); và 271 thanh niên có tuổi đời từ 23 đến 27 tuổi (9,3%). Về trình độ văn hóa, có 1.058 thanh niên tốt nghiệp cấp 2 (36,4%); 1.620 thanh niên tốt nghiệp cấp 3 (55,8%).

Đặc biệt, có 222 thanh niên đã tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, trung cấp (7,7%). Về sức khỏe, có 995 thanh niên có sức khỏe loại 1 (34,3%), có 1.367 thanh niên có sức khỏe loại 2 ( 47,1%), có 538 thanh niên có sức khỏe loại 3 (18,5%).

Phương Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới